Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2018 | 9:47

Chuyến xe miền Trung - ấm lòng quê Tết

Trường Đại học Nông lâm Huế tổ chức 12 chuyến xe nghĩa tình đưa gần 500 sinh viên về quê nghỉ Tết miễn phí.

KTNT –  Ngày 10/02, Ban tổ chức Chương trình xe đưa sinh viên về quê nghỉ Tết miễn phí năm 2018 của Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế  tổ chức lễ xuất phát đoàn xe đưa sinh viên về quê nghỉ Tết của trường.
Chuyến xe nghĩa tình đưa gần 500 sinh viên về quê nghỉ Tết miễn phí.
Chuyến xe nghĩa tình đưa gần 500 sinh viên về quê nghỉ Tết miễn phí. 
 
Với chủ đề “Chuyến xe miền Trung - ấm lòng quê Tết”, đây là lần thứ 5, Phòng Công tác sinh viên nhà trường Đại học Nông lâm Huế kêu gọi tài trợ từ các đơn vị hợp tác, cựu sinh viên nhà trường để tiến hành tổ chức hoạt động nhằm mang tới cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường những chuyến xe về nghỉ Tết an toàn, ấm áp cùng gia đình.
 
Năm 2018, chương trình đã nhận được tổng kinh phí tài trợ 108 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn BIM Group 20 triệu đồng; Chương trình xổ số vui xuân 2018 của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường 15 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Thừa - Thiên Huế 10 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam -Vietcombank Chi nhánh Thừa - Thiên Huế 10 triệu đồng; Công ty TNHH Cargill Việt Nam 10 triệu đồng; Công ty TNHH Nhật Huy Khang 10 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong 10 triệu đồng; Công ty cổ phần Bình điền Mê Kông 10 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam -Viettinbank chi nhánh Thừa Thiên Huế 5 triệu đồng; Tập đoàn Day Star Thừa Thiên Huế 5 triệu đồng; Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT- chi nhánh Thừa Thiên Huế  3 triệu đồng.
 
Nhà trường đã tiến hành tổ chức 12 chuyến xe nghĩa tình đưa gần 500 sinh viên về quê nghỉ Tết miễn phí (04 xe tuyến TP Huế - TP Vinh; 01 xe tuyến TP Huế - TP Đông Hà; 01  xe đi tuyến TP Huế - TP Quy Nhơn; 02 xe đi tuyến TP Huế - TP Hà Tĩnh; 01 xe đi tuyến TP Huế - TP Đồng Hới; 02 xe tuyến TP Huế - Quảng Nam; 01 xe đi tuyến TP Huế - TP Quảng Ngãi).
 
Đồng thời,  trao 250 suất quà, mỗi suất trị giá 100 ngàn đồng, kèm theo Lịch Tết và thư chúc mừng của Hiệu trường để gửi tặng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động phong trào tích cực trong năm học vừa qua. Bên cạnh đó 50 vé xe miễn phí được cấp cho các sinh viên đi về các tuyến xa nhưng số lượng ít không có điều kiện tổ chức xe đi tập trung.
Trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 

                                                                                    
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top