Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 | 14:49

Cơ hội đồng hành cùng ĐTQG Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022

Tiếp lửa đam mê - cuộc thi đặc biệt dành cho các bạn trẻ Trung học cơ sở được tổ chức bởi Tập đoàn T&T Group với giải thưởng lớn nhất là chuyến đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam cho cả gia đình.

Strong Vietnam - chương trình trách nhiệm xã hội do Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội tổ chức diễn ra qua 3 số tại trường THCS Phù Đổng (Gia Lâm), trường THCS Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân) và THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa) đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

Chương trình Strong Vietnam được xây dựng với mục đích truyền cảm hứng yêu thích và tập luyện thể thao, nuôi dưỡng ước mơ cùng niềm tin vào bản thân và cuộc sống cho học sinh và thế hệ trẻ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác góp phần “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường”.

74.jpg

 Sự xuất hiện của các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội trong những lần tới trường không chỉ mang đến những câu chuyện ý nghĩa về ý chí, nghị lực mà còn là bầu không khí vui tươi, thân thiện qua các màn giao lưu hỏi đáp, vận động thể chất.

Qua 3 số đầu, Strong Vietnam đã ít nhiều để lại những bài học ý nghĩa không chỉ cho học sinh tại các trường chương trình dừng chân mà còn hàng ngàn bạn trẻ theo dõi Strong Vietnam qua Fanpage, Website. Chính vì vậy, cuộc thi “Tiếp lửa đam mê” sẽ như “một cầu nối” Strong Vietnam tới những khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng chương trình đến từ khắp Việt Nam, những người đã được nhận ngọn lửa cảm hứng từ Strong Vietnam và sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn để bước đi trên con đường đạt lấy vinh quang của mình.

80.jpg

 Vòng 1 thi online được tổ chức từ ngày 23/09 - 10/10/2019, các thí sinh sẽ thỏa sức sáng tạo bài thi bằng các hình thức vẽ tranh, làm clip, bài viết với chủ đề “hình tượng các cầu thủ - những người luôn nỗ lực vì ước mơ; khát khao chiến thắng trên sân cỏ, đem vinh quang về cho đất nước đã truyền cảm hứng cho em như thế nào?”.

hcj.jpg

Các bài dự thi sẽ được BGK chấm dựa trên các tiêu chí: Nội dung sáng tạo, thông điệp ý nghĩa, hình thức trình bày rõ ràng, độc đáo. 6 bài dự thi có số điểm cao nhất sẽ được bước tiếp vào vòng 2 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Người chiến thắng sẽ giành giải thưởng cuối cùng là chuyến đi cổ vũ cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tại Malaysia cho gia đình 3 người.

Thông tin chi tiết về chương trình xem thêm tại: http://strongvietnam.vn/the-le-cuoc-thi

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top