Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019 | 12:28

Cơ sở 2 - ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khai giảng năm học mới

Trong thời gian tới Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên Cơ sở 2 quyết tâm xây dựng trường vững mạnh toàn diện, nghiêm túc quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết trong công tác quản lý giáo dục, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Sáng 17/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tiến hành tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Tham dự buổi lễ có Đại tá, NSND Trần Xuân Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH VHNT Quân đội và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, chiến sĩ, học sinh sinh viên của Cơ sở 2.

1.png
 Đại tá NSND Trần Xuân Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường VHNT Quân đội phát biểu tại buổi lễ

 

Tại lễ khai giảng, Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Xây - Chỉ huy trưởng Cơ sở 2 đánh giá kết quả năm học vừa qua cũng như đọc diễn văn Khai giảng. Năm học 2018 – 2019 vừa qua công tác giáo dục – đào tạo của cơ sở 2 có sự chuyển biến quan trọng trong dạy và học, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực phương pháp dạy học tích cực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như phát huy tính chủ động tích cực của học sinh sinh viên.Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà trường xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng học sinh sinh viên, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo “ Chiến sĩ – Nghệ sĩ” của Nhà trường.

 

a4f314df105ef700ae4f.jpg
Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Xây - Chỉ huy trưởng Cơ sở 2 đánh giá kết quả năm học vừa qua  

 

 

 Thượng tá Tiến sĩ Phạm Văn Xây nhấn mạnh: “Trong thời gian tới Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên Cơ sở 2 quyết tâm xây dựng trường vững mạnh toàn diện, nghiêm túc quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết trong công tác quản lý giáo dục, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu tạo sự chuyển biến tiến bộ vững chắc mọi mặt công tác, nâng cao chất lượng để cùng chung sức “ tiếp lửa truyền thống” Trường ĐH VHNT Quân đội.”

3a.png
 

 

3b.png
Đại biểu tham dự

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đại tá NSND Trần Xuân Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường VHNT Quân đội đánh giá cao, ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm học 2018 -2019 của Cơ sở 2, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà Nhà trường cần tập trung thực hiện trong năm học 2019 – 2020 và những năm tiếp theo. Với phương châm “ Không chỉ dạy cái mình có, mà phải dạy cái Quân đội và xã hội cần” luôn đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn đóng góp quan trọng ở nhiều ngành nghề, các cơ quan đơn vị nghệ thuật trên địa bàn các tỉnh, địa phương.

 

4.png
Đại tá NSND Trần Xuân Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường VHNT Quân đội đánh trống khai giảng năm học mới

 

 

Trong năm học vừa qua, Cơ sở 2 – Trường VHNT Quân đội có 01 đồng chí được Chủ nhiệm TCCT tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc giai đoạn 2013 -2018 và được Nhà trường đề nghị BQP tặng danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân” năm 2019, Đảng bộ Nhà trường chuẩn y kết nạp 3 Đảng viên mới là học sinh sinh viên. Trong công tác nghiên cứu khoa học  đã bảo vệ xuất sắc 01 đề tài NCKH cấp cơ sở của cán bộ, giáo viên và hiện nay đang thực hiện 4 đề tài NCKH cấp cơ sở ( 01 đề tài NCKH của GV, CB và 03 đề tài NCKH của HS-SV)

 

Tại buổi lễ Ban giám hiệu Nhà trường vinh danh 03 Giảng viên tiêu biểu, học sinh sinh viên thi tốt nghiệp và thi kết thúc năm học 100% đạt yêu cầu,khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu và trao học bổng 06 HS – SV vượt khó có thành tích trong học tập rèn luyện năm học 2018 -2019. Cơ sở 2 sẽ luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Nhà trường để ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và luôn là địa chỉ tin yêu của quân và dân.

5.png
Vinh danh những giảng viên xuất sắc

 

6.png
Tặng Giấy khen cho các Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập

 

 Nhân dịp Lễ khai giảng, nhà trường đã tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Chào mừng kỷ niệm thành lập 20 năm thành lập Cơ sở 2 và hướng tới 65 năm ngày truyền thống của Nhà trường”, chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng của Nhà trường Cơ quan Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng.

Trung Trực – Lê Nga
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top