Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021 | 16:15

Công an thị xã Đức Phổ triển khai công tác bảo vệ bầu cử

Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) triển khai công tác bảo vệ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 21/5, Công an thị xã Đức Phổ tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 
Công an thị xã Đức Phổ triển khai công tác bảo vệ Ngày bầu cử
Công an thị xã Đức Phổ triển khai công tác bảo vệ Ngày bầu cử

 

Theo đó, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5, tại thị xã Đức Phổ có 104 điểm bầu cử với 97.563 cử tri.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; đồng thời triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ cũng đã chỉ đạo các phương án xử lý các tình huống phát sinh.
 
Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Đức Phổ cho biết, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước và của mỗi địa phương trong năm 2021, là ngày hội lớn của toàn dân, thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương.
 
Trưởng Công an thị xã đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ được phân công nhiệm vụ cần xác định rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải xem đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng trình tự, thẩm quyền, phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; chú ý thực hiện nghiêm túc công tác phòng ngừa dịch Covid-19; chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân và chế độ thông tin, báo cáo, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Ngày bầu cử diễn ra an toàn.
 
 
Hải Yến - Trung Tẩn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top