Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021 | 13:3

Công an TX Cửa Lò triệu tập nhóm thanh niên "làm xiếc" trên cầu Cửa Hội

Nhóm thanh niên không đội MBH, lạng lách, bốc đầu trên cầu Cửa Hội vừa bị Công an thị xã Cửa Lò triệu tập.

Sáng 29/3, Đại úy Trần Văn Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách đánh võng trên cầu Cửa Hội.

"Có khoảng 20 thanh niên tham gia chạy xe trên cầu Cửa Hội, trong đó có một số ít bốc đầu xe. Hiện, CSGT đã triệu tập khoảng 20 thanh niên để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật", một cán bộ CSGT cho biết.

 

clip-hang-chuc-thanh-nien-boc-dau-phong-nhanh-vuot-au-tren-cau-cua-hoi-1.jpg
Cận cảnh hàng chục thanh nhiên đầu trần "làm xiếc" trên cầu Cửa Hội khiến người dân khiếp vía.

Trước đó, chiều 28/3, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh hàng chục nhóm thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên cầu Cửa Hội. Thậm chí nhiều đối tượng còn vừa chạy xe tốc độ cao vừa bốc đầu khiến người đi đường khiếp sợ.

Sau khi clip đăng tải nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật giao thông của nhóm thanh niên. Đồng thời, mong muốn lực lượng CSGT truy tìm và xử lý nghiêm.

Cầu Cửa Hội vừa được khánh thành vào ngày 14/3 vừa qua, cây cầu bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, cầu dẫn 16m. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top