Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2017 | 10:30

Công an xã phê lý lịch xấu do gia đình nợ tiền đóng góp

Chỉ vì nợ tiền đóng góp cho xã, vị trưởng công an đã phê lý lịch xấu cho 2 người thanh niên làm ảnh hưởng rất lớn đến tương lai và cuộc sống của họ.

Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1958, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã làm đơn đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan về việc công an xã phê không đúng quy định vào giấy xác nhận dân sự, khiến 2 con trai ông không thể đi xuất khẩu lao động và kết nạp Đảng. Ông Hùng cho rằng việc này đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tiền đồ và cuộc sống của các con ông.

Theo trình bày của ông Hùng, vào cuối 2016 anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1993, con trai ông Hùng) tới ủy ban xã xin giấy xác nhận dân sự để bổ sung hồ sơ lao động. Tại đây, ông Trần Xuân Quyết Trưởng công an xã Hùng Tiến, huyện Nam phê vào tờ đơn xin xác nhận dân sự của anh Bắc với nội dung "Nguyễn Văn Bắc, bản thân chưa có tiền án tiền sự. Nhưng chưa chấp hành tốt các quy định của địa phương".

cong an xa phe ly lich xau do gia dinh no tien dong gop hinh 1
Một bản “phê” của vị Trưởng công an xã trong đơn xin xác nhận dân sự của con ông Hùng.

Nhận được “bút phê” của vị Trưởng công an xã anh Bắc đành ngậm ngùi ra về. Đến tháng 8 vừa qua, lần thứ hai anh Bắc tới công xã xin xác nhận dân sự để hoàn tất hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Cũng như lần trước, vị Trưởng công an xác tiếp tục ghi: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt các quy định của địa phương" vào tờ đơn xác nhận dân sự của anh Bắc.

Với bút phê này của vị Trưởng công an xã bản thân anh Nguyễn Văn Bắc không thể đi xuất khẩu lao động do bị chê có lý lịch xấu. Hiện, anh Bắc thất nghiệp ở nhà.

Không chỉ mình anh Bắc, 1 người con khác của ông Hùng là Nguyễn Văn Trung cũng bị chính Trưởng công an xã này phê lý lịch xấu. Ông Hùng còn cho biết, đầu năm 2017, con trai ông là Nguyễn Văn Trung được xét kết nạp Đảng khi đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng khi gia đình lên xã hoàn tất sơ yếu lý lịch thì cũng bị trưởng công an xã phê: "Gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương".

“Chính việc phê lý lịch xấu của Trưởng công an xã đã khiến con trai tôi không được kết nạp Đảng, một đứa thì không thể đi xuất khẩu lao động. Gia đình tôi nghèo nên mới nợ tiền đóng góp của địa phương nhưng việc đó do tôi là chủ hộ sao lại phê vào lý lịch, tờ khai của con chúng tôi như vậy”, ông Hùng bức xúc.

Bị phê xấu vì nợ hơn 7 triệu đồng tiền đóng góp

Cho rằng việc làm của vị Trưởng công an xã là lạm quyền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của các con và gia đình mình. Vì thế, ông Hùng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng yêu cầu vào cuộc làm rõ.

Liên quan đến nội dung trên, ông Trần Xuân Quyết - Trưởng công an xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn cho biết; Gia đình ông Hùng còn nợ xã hơn 7 triệu đồng, một số khoản đóng góp thì phê là gia đình chưa chấp hành tốt, như thế không sai.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch xã Hùng Tiến cho biết, số tiền 7,4 triệu đồng gia đình ông Hùng còn nợ là "các khoản bắt buộc và tự nguyện", trong đó tiền nộp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ quốc phòng, an ninh; Quỹ thiên tai, tiền đào đắp giao thông nội đồng...

"Các khoản được cho là tự nguyện nhưng thực tế là những khoản đã được lấy biểu quyết của nhân dân, hơn 90% thống nhất, hội đồng nhân dân xã đã ra nghị quyết. Nếu về lý, ông Hùng có quyền không đóng các khoản tự nguyện nhưng chính quyền xã vẫn vận động, kêu gọi", ông Kỳ cho biết.

Ông Nguyễn Văn Kỳ cũng cho rằng, việc Trưởng công an xã này phê như vậy là không sai: "Việc công an phê như vậy là không sai, nhưng không nên. Tôi đã chỉ đạo công an là từ nay không làm như vậy nữa". Tuy nhiên, không đồng tình với giải thích của phía chính quyền, ông Hùng tiếp tục có đơn lên phòng tiếp dân của cấp huyện và tỉnh để "kêu cứu", mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trả lời thỏa đáng cho gia đình ông.

Theo hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch. UBND cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân./.

Theo Nhật Minh/VOV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

  • Hải Dương: Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

    Hải Dương: Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

    Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.

  • Năm 2024, Quảng Ngãi đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn

    Năm 2024, Quảng Ngãi đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn

    Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.

  • Duy Xuyên tích cực ứng phó với hạn, mặn

    Duy Xuyên tích cực ứng phó với hạn, mặn

    Các biện pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn đang được chính quyền và ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ góp phần hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Top