Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2016 | 8:0

Công bố cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016”

KTNT -  Ngày 8-3, tại Quần thể Phức hợp thể thao giải trí FLC Vĩnh Thịnh Resort, Tập đoàn FLC đã tổ chức họp báo công bố thông tin về cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016”. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 7/2016 tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn và danh hiệu cao nhất sẽ được trao tặng số tiền 500 triệu đồng.

Thông cáo báo chí Công bố cuộc thi  “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016”

    Các hoa hậu quốc tế giao lưu, chia sẻ tại buổi họp báo.

    Buổi họp báo công bố cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” có sự tham dự của ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ lữ hành, Tổng cục du lịch, bà Hương Trần Kiều Dung - Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Á hậu Hoa hậu Quý bà Thế giới 2012 Thu Hương - Tổng giám đốc Công ty Nam Hương Media & Event và Mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế, cùng nhiều đại diện của Tập đoàn FLC.
     
    Đặc biệt, buổi họp báo còn có sự tham dự của 4 khách mời là các hoa hậu đến từ nhiều cuộc thi sắc đẹp trên toàn cầu như: Victoria Thúy Vy - Miss Heritage 2015 (Hoa hậu di sản  quốc tế 2015), Crystal Lee - 1st runner-up Miss America (Á hậu 1 Hoa hậu Mỹ 2015), Janine Tugonon - 1st runner-up Miss Universe 2012 (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2012), Daniela Chalbaud - Miss Intercontinental 2012 (Hoa hậu Liên lục địa 2012) và Jennifer Phạm - Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006. Vai trò của các hoa hậu khách mời trong cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” là đồng hành và hỗ trợ trong việc tìm kiếm, huấn luyện, đào tạo, tư vấn thí sinh trong các vòng thi.
     
    Điểm khác biệt của cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” so với những cuộc thi sắc đẹp khác là chọn lựa những thiếu nữ Việt đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam và các nước trên thế giới hội tụ đủ các tiêu chí: Sắc đẹp, trí tuệ, tài năng và lòng nhân ái, đặc biệt là sự năng động, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế. 

    Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết, Bộ rất khuyến khích các doanh nghiệp có sáng kiến và tổ chức các hoạt động văn hóa hướng đến chân - thiện - mĩ, như cuộc thi hoa hậu này.

    Ngoài việc tuyển chọn tại các địa điểm ở miền Bắc và miền Nam, “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” dự định sẽ tổ chức tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước như Mỹ, Nga, Đức và Châu Á - nơi có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều. Tỉ lệ thí sinh theo khu vực dự kiến là 40% đến từ nước ngoài và 60% ở trong nước.

    Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - phát biểu chúc mừng Tập đoàn FLC và cuộc thi

    Sau vòng loại được tổ chức tại FLC Vĩnh Thịnh Resort, FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, sẽ có từ 30 - 40 người đẹp được chọn vào vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 1 - 10.7.2016 tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

    Trong vòng chung kết, ngoài tham gia các cuộc thi hấp dẫn như “Người đẹp tài năng”, “Người đẹp biển”, thí sinh còn được bồi dưỡng thêm các kĩ năng trình diễn catwalk, thuyết trình trước đám đông, cách tạo dáng trước ống kính… do các chuyên gia hướng dẫn và tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tại Thanh Hóa. Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 15.7.2016 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam. 

    Giải thưởng dành cho hoa hậu gồm vương miện + 500 triệu đồng tiền mặt và trở thành gương mặt đại diện FLC trong vòng 3 năm; Á hậu 1: 150 triệu đồng tiền mặt + Bằng chứng nhận; Á hậu 2: 100 triệu đồng + Bằng chứng nhận. Ngoài ra còn có các giải thưởng phụ khác, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng. Đặc biệt, 1 trong top 4 của “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” sẽ có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Globe International tổ chức vào tháng 11.2017 tại Trung Quốc. 

    Dự kiến cuộc thi sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần.

    PV

    KTNT
    Ý kiến bạn đọc
    • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

      Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

      Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

    • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

      “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

      Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

    • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

      PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

      Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

    • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

      Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

      Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

    • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

      Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

      Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

    • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

      Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

      Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

    Top