Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2017 | 2:29

Công bố danh sách 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017

Hôm nay, 5/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN), Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” đã tổ chức buổi họp báo công bố 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017, 24 gương mặt 30 năm đổi mới và Chương trình truyền hình trực tiếp “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 5.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, năm 2017, T.Ư Hội NDVN tiêp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đồng thời, giao Báo Nông thôn ngày nay chủ trì, phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Cty IDCC tổ chức thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 5.

Về kết quả bình chọn, năm 2017, trên cơ sở 137 hồ sơ đề cử của 63 tỉnh, thành phố, Hội đồng bình chọn chung khảo của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” đã chọn ra được 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”.  Đây là những hội viên, nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong 3 phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam gồm: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Kỷ niệm 5 năm Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” (2013-2017) và 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn (1986-2016), bên cạnh 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”, Ban Tổ chức chương trình cũng đã tìm kiếm và bình chọn ra 24 gương mặt tiêu biểu cho thời kỳ đổi mới. Đây là những nông dân, doanh nhân xuất phát từ nông dân có những thành tích tiêu biểu nhất trong 30 năm đổi mới đất nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” và 24 gương mặt tiêu biểu 30 năm đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ được tôn vinh và trao danh hiệu trong một buổi lễ trang trọng, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ…vào tối ngày 14/10/2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Được biết, đây là năm thứ 5 liên tiếp Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” được tổ chức với điểm nhấn là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, là sự kiện quan trọng chào mừng 87 năm kỷ niệm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930 – 14.10.2017).

“Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” Phi Anh Đệ - người được mệnh danh “phù thủy chế tạo máy” ở Sơn Hòa, Phú Yên.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” cho biết, khác với các năm trước, năm nay, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” sẽ tôn vinh, biểu dương 87 gương mặt nông dân, gồm 63 người là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” và 24 đại biểu đại diện cho các tập thể, nông dân tiêu biểu trong 30 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, cụ thể là ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"63 nông dân xuất sắc này đều đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Một trong những điểm đáng chú ý là mặc dù năm 2016-2017 sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, thiên tai bão lũ, hạn mặn, giá một số nông sản, đặc biệt là giá lợn sụt giảm kỷ lục, ảnh hưởng đến doanh thu của nông dân, nhưng nhiều nông dân xuất sắc vẫn đạt được mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Điển hình như ông Tô Hiến Thành ở Bắc Giang với mô hình nuôi lợn hữu cơ; ông Nguyễn Văn Thanh ở Hà Nội vẫn có lãi từ việc áp dụng công nghệ cao vào chăn nuôi lợn…

Nếu như trong 4 lần tổ chức bình chọn từ các năm 2013-2016, Nông dân Việt Nam xuất sắc đạt doanh thu cao nhất/năm là 80 tỷ đồng thì năm nay đã xuất hiện nông dân đạt doanh thu tới 120 tỷ đồng. Đó là hộ ông Trịnh Đình Cây ở Bình Phước với mô hình trồng cao su, cà phê, tiêu, điều, xuất nhập khẩu điều… Số nông dân xuất sắc năm 2017 có doanh thu từ vài chục tỷ đồng/năm từ sản xuất, kinh doanh cũng tăng so với các năm trước… Điều này chứng tỏ bản lĩnh vượt khó khăn, thách thức của nông dân Việt Nam. Các mô hình của nông dân Việt Nam xuất sắc đều tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông sản chủ lực theo quy hoạch, định hướng hội nhập của Nhà nước", ông Định nói.

Năm 2017, chương trình cũng đã bình chọn, tôn vinh những nông dân tỷ phú đóng góp rất lớn cho xây dựng nông thôn mới ở địa phương và có tấm lòng nhân ái. Điển hình là ông Tào Văn Lang ở Gia Lai hiến 300m2 đất rẫy, 200m2 đất ở để địa phương làm đường giao thông; hỗ trợ 1,5 tỷ đồng vốn không lấy lãi cho 200 hộ nghèo. Hay như lão nông-doanh nhân Phan Ngọc Anh ở Quảng Nam đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng khu văn hóa thôn, nhà sinh hoạt tổ đoàn kết và hơn 3 tỷ đồng xây dựng 7,5km đường bê tông nông thôn. Ông còn giúp hơn 20 lượt hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật để mở hướng làm ăn. Thời gian qua, ước tổng số tiền ông đã góp cho hoạt động phúc lợi xã hội, ủng hộ xây dựng nông thôn mới là trên 10 tỷ đồng…

Về ý nghĩa của việc bình chọn 87 đại biểu tiêu biểu tham dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”, ông Định cho biết: Thứ nhất, năm 2017 là năm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930-14.10.2017). 87 đại biểu tiêu biểu tham dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” như là biểu trưng cho 87 năm thành lập, xây dựng và phát triển tổ chức Hội Nông dân Việt Nam-tổ chức đại diện cho tiếng nói của giai cấp nông dân Việt Nam.

Thứ hai, năm 2017 cũng là năm Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết thành tựu của 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 87 đại biểu nông dân tiêu biểu dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” là những người có đóng góp xuất sắc trong 30 năm đổi mới đất nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có những đại biểu có thành tích xuất sắc trong thời kỳ đầu thực hiện đổi mới, khi đất nước còn hết sức khó khăn…

Công cuộc đổi mới đất nước trong 30 năm qua khởi đầu từ đổi mới trong nông nghiệp và chính những tổ chức, tập thể, cá nhân anh hùng đó đã là người đặt viên gạch đầu tiên xây nên bức tượng đài thành tựu, thành công của đất nước. Dấu chân của họ đã được khắc in đậm trên bước đường đổi mới của đất nước. Những tập thể, tổ chức, cá nhân anh hùng đó xứng đáng để được nêu tên, vinh danh.

Anh Thơ

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top