Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017 | 5:38

Công bố kịch bản đêm chung kết đêm mộc DIFF 2017

Ngày 22/6/2017, TP. Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group tổ chức họp báo công bố kịch bản đêm chung kết, đồng thời tổ chức lễ trao giải cuộc thi trình diễn pháo hoa máy tính năm 2017 cho các đội thi đạt giải.

Sau gần hai tháng diễn ra, kể từ ngày 30/4/2017, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (Da Nang International Firework Festival - DIFF 2017) với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, đã trải qua 04 đêm pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ cùng với rất nhiều hoạt động đồng hành thú vị, đem đến cho Đà Nẵng không khí lễ hội tưng bừng mới mẻ trong mùa du lịch 2017, được thể hiện bởi các nghệ sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước trên sân khấu Ngũ hành được đầu tư với những trang thiết bị kỹ thuật, âm thanh, hình ảnh 3D Mapping hiện đại, tiên tiến.

Đại diện BTC trao giải nhất - tác phẩm Đà Nẵng - hòn ngọc thô của nhóm tác giải ĐH Duy Tân , Đà Nẵng 

Tại buổi họp báo ,ông Đặng Minh Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group - cho biết: “Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã được tổ chức với một lượng nhân sự lớn nhất từ trước tới nay, bao gồm hơn 5.000 chiến sỹ an ninh, công an nhân nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy, bộ đội biên phòng, bác sĩ, nhân viên ngành viễn thông, ngành điện, lực lượng dân phòng…cùng hàng trăm cán bộ nhân viên của các Sở, ban ngành của Thành phố, gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên, 500 cán bộ của Sun Group cùng hàng trăm nhân viên các nhà thầu.

Ông Trần văn Hùng, đại diện BTC phát biểu tại buổi họp báo

Trong khuôn khổ buổi họp báo, Ban tổ chức DIFF 2017 đã trao giải cho ba tác phẩm đoạt giải cao nhất cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2017. Theo đó, Giải nhất (trị giá 20 triệu đồng) thuộc về tác phẩm Đà Nẵng- Hòn ngọc thô của nhóm tác giả Võ Nhật Quyên, Tống Xuân Hòa, Tăng Hồ Khánh Linh, Mai Phú Quý đến từ Đại học Duy Tân Đà Nẵng; Giải nhì (trị giá 10 triệu đồng) được trao cho tác phẩm Thổn thức sông Hàn của tác giả Nguyễn Tấn Thành đến từ Đại học Sư phạm Đà Nẵng và giành Giải ba (trị giá 5 triệu đồng) là tác giả Nguyễn Trọng Tuấn đến từ Hà Nội với tác phẩm Hello Vietnam.

 Đêm Mộc sẽ trở thành nốt thăng nổi bật của DIFF 2017

Mang tới một đêm mãn nhãn và bùng nổ- đêm chung kết Mộc của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017 sẽ chính thức diễn ra vào 24/6//2017, tại sân khấu nổi Ngũ Hành bên bờ sông Hàn. Ba đội xuất sắc nhất vòng loại là Anh- Úc- Ý, cùng sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong lĩnh vực âm nhạc trong nước và quốc tế đang gấp rút chuẩn bị những màn trình diễn hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Dấu ấn Mộc sẽ được thể hiện một cách tinh tế, trong hầu hết các tiết mục nghệ thuật được trình diễn trong đêm chung kết và trong cả những màn pháo hoa được ba đội thể hiện với những kỹ thuật hiện đại nhất, những ý tưởng thú vị nhất mà Anh - Úc - Ý đã dày công chuẩn bị ngay sau đêm Thủy, khi Ban tổ chức công bố ba đội được chọn vào vòng chung kết.

Với hứa hẹn mang đến đêm Mộc một màn trình diễn pháo hoa lấy cảm hứng từ Ngũ hành sơn “được thiết kế dành riêng cho người Việt Nam và tình yêu của họ với tất cả các thể loại âm nhạc”, đội trưởng đội pháo hoa Anh quốc Mark Kensall nói: “Chúng tôi sẽ thiết kế một màn trình diễn để đưa các bạn du ngoạn trên hành trình của một “tàu lượn siêu tốc” với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều thể loại nhạc, từ pop đến ballad, từ rock đến nhạc cổ điển, thiên hùng ca… sẽ được đội Anh lựa chọn, để thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng với sắc màu và đam mê”.

Tập trung vào Mộc Sơn - một trong năm ngọn của Ngũ Hành Sơn - cũng là chủ đề của đêm chung kết DIFF 2017, đội Úc cho biết họ sẽ “đưa công chúng đến với một buổi tiệc đầy lôi cuốn dưới bóng Ngũ Hành Sơn và trải nghiệm một buổi hòa nhạc pháo hoa ngoài trời sống động.” Đội trưởng đội pháo hoa Howard and Sons Pyrotechnics hé lộ: “Phần âm nhạc trong màn trình diễn của đội Úc hội tụ những tác phẩm đầy năng lượng và cảm hứng của các nhạc sỹ nổi tiếng nhất thế giới. Những sắc màu lấp lánh sẽ nhảy múa trên nền trời đêm Đà Nẵng và chúng tôi muốn các bạn hãy vỗ tay, nhún chân, hát theo, hoặc là đứng dậy nhảy múa và tận hưởng buổi hòa nhạc pháo hoa sống động, rộn rã nhất mà các bạn từng xem”.

Đại diện cho nước Ý, đội pháo hoa Martarello với 96 năm kinh nghiệm sẽ kết thúc đêm Mộc bằng một màn pháo hoa đầy chất điện ảnh, với phần âm nhạc mở đầu từ bộ phim Eragon-Kỵ sỹ rồng nổi tiếng từ hơn một thập kỷ trước. “Phần mở đầu đầy tính sử thi và mạnh mẽ thể hiện một sự biết ơn thiên nhiên, cảnh vật quanh ta. Phần giữa với âm nhạc lắng đọng đưa khán giả vào một không gian tình yêu qua những ca từ lãng mạn của bài hát Il Canto della Terra (Sarah Brightman ft. Andrea Bocelli), Running (Sarah Brightman). Và kết thúc bài bắn là tác phẩm Nessun Dorma (Luciano Pavarotti). Một sự pha trộn âm nhạc thể hiện tính quốc tế của Lễ hội - nhưng lại toát lên tính cách Ý nổi bật”, đội trưởng Ermes Martarello nói.

Góp phần tạo nên điểm nhấn giữa các màn pháo hoa đêm Mộc sẽ là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Mỗi ca khúc được chọn trình diễn trong đêm Mộc đều bật lên sức sống mãnh liệt của cỏ, cây, hoa, lá. Đó là cây lúa nặng bông trong ca khúc “Hát về cây lúa hôm nay” do NSƯT Đăng Dương cùng các diễn viên TP Đà Nẵng thể hiện. Đó là “Hạt gạo làng ta” được nhạc sỹ Lê Minh Sơn trình diễn theo một phong cách vô cùng mới mẻ với sự hòa trộn của các thể loại nhạc khác nhau. Đó là hình ảnh đỗ quyên đỏ sưởi ấm lòng người trong ca khúc “tuyết trắng và đỗ quyên đỏ” do nhóm nhạc Rock Ngũ Cung thể hiện. Và đặc biệt chủ đề “Mộc” còn được khắc họa rõ nhất trong ca khúc “Hát cho hành tinh xanh” do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác dưới sự thể hiện của Diva Mỹ Linh cùng các diễn viên TP Đà nẵng…

Đêm Mộc còn ghi nhận sự quay trở lại của nhóm nhạc “đình đám” một thời- Mây Trắng - với những ca khúc sôi động và trẻ trung như “Thầm mong anh quay về bên em”, “Đà Nẵng pháo hoa khúc tình ca”… Đặc biệt, trong đêm pháo hoa cuối cùng, nghệ sỹ violon nổi tiếng người Hàn Quốc J.Mi Ko sẽ đem đến cho khán giả tác phẩm đặc sắc mang tên “Summer Breeze”.

Ai sẽ giành chiếc cúp vô địch DIFF 2017 và phần thưởng trị giá 10.000 USD - câu trả lời thật khó đoán biết, bởi cả ba đội pháo hoa trong đêm Mộc đều là những “danh thủ” trong làng pháo hoa thế giới.

Sôi động, đa sắc màu, giàu cảm xúc, và ẩn chứa nhiều điều mới mẻ, đêm chung kết Mộc sẽ là nốt thăng khép lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với những ấn tượng đặc biệt. Thành công của đêm Mộc nói riêng và 5 đêm DIFF 2017 nói chung sẽ là bước khởi đầu quan trọng để các mùa pháo hoa tới hứa hẹn sẽ rực rỡ hơn, tưng bừng hơn.

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top