Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019 | 10:23

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Sáng nay (4/01), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Pháp lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm đã công bố Lệnh số 17/2018/L-CTN của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.
 
dsc_1332.JPG
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm chủ trì họp báo
 
Theo đó, Pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng số 02/2008/PL-UBTVQH12, Pháp lệnh Quản lý Thị trường số 11/2016/UBTVQH13, Pháp lện thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ xung một số điều theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13.
 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết, việc sửa đổi này nhằm mục đích để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch sau khi Luật Quy hoạch có hiệu từ ngày 1/1/2019. 
 
dsc_1335.JPG
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh.
 

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 22/12/2018 được xây dựng trên các quan điểm cụ thể là: Tiếp tục thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế-xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Pháp lệnh gồm 5 điều, trong đó có 4 điều quy định việc sửa đổi 4 luật và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành.

Cụ thể, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch gồm: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Thư viện và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng liên quan đến: kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng; đất phục vụ công nghiệp quốc phòng;…

 

công-bó-lệnh.JPG

Buổi họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước.
 

Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 4 của Pháp lệnh Quản lý thị trường. Cụ thể, điểm a được sửa thành: “a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển lực lượng Quản lý thị trường;”.

Liên quan đến Pháp lệnh Thư viện, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh Thư viện như sau: “1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các loại hình thư viện; tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch khác có liên quan;”.

Đối với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 34a như sau: “2. Tổ chức lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp lệnh về quy hoạch; tổ chức quản lý hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng;” và “3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng phương án xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan; quy định về công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;”.

 
 
Pháp lệnh này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2019.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top