Sau Tết Nguyên đán lượng rác thải sinh hoạt bắt đầu tràn ra vỉa hè, lòng đường trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Điều này khiến các cong nhân vệ sinh môi phải nỗ lực đảm bảo vệ sinh, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp sau những ngày nghỉ lễ.
Nhiều địa phương cùng "dọn rác"
Ghi nhận thực tế của Báo chí trên một số tuyến phố của Thủ đô như Tây Sơn, Thái Thịnh, Chùa Láng, Đại lộ Thăng Long… Không khó để bắt gặp cảnh tượng là những cành đào, cành quất sau khi chơi Tết được người dân vứt ra lòng đường, vỉa hè hoặc điểm đến là thùng thu gom rác được nèn chặt bởi nhiều cành/cây đào, quất lớn nhỏ các loại.
Chia sẻ về nỗi nhọc nhằn của công nhân môi trường sau Tết, chị Nguyễn Thị Thu - Công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị Đống Đa cho biết: Cứ sau mỗi dịp Tết là công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc vất vả hơn. Bởi ngày thường công việc này vốn đã nặng nhọc, thì qua những ngày Tết phải bất đắc dĩ “gánh” thêm một lượng đáng kể rác thải “cồng kềnh”. Phần lớn những cành đào, cành quất được người dân bỏ rải rác vài ngày nay, thế nhưng cao điểm nhất có lẽ là khoảng từ Mùng 6 đến Mùng 8 Tết.
Những cành đào hay cây quất này tuy không quá nặng, nhưng chúng lại chiếm phần lớn diện tích của các thùng thu gom rác, điều này khiến cho các loại rác thải thông thường, rác thải sinh hoạt hàng ngày rất khó để. Do đó, công việc thu gom, vận chuyển ít nhiều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, đối với những cành đào rừng to khi cho vào xe ép rác có thể bị kẹt.
“Cũng bởi thế hơn lúc nào hết công nhân vệ sinh trường chúng tôi mong mỏi ở người dân hãy nâng cao ý thức, hãy cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường bằng cách chặt nhỏ cành đào, cây quất và thải các loại rác thải đã qua sử dụng vào đúng thời gian, đúng địa điểm quy định tạo thuận lợi cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải” - Chị Thu nói.
Đưa nhanh chiếc xẻng lên xe rác, anh Phạm Văn Trường - Công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị Hoàng Mai, Công ty CP dịch vụ môi trường Thăng Long cho biết: Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết nắng nóng nên rác thải trong và sau Tết nhiều hơn. Rác thải sau Tết không chỉ có thức ăn thừa, vỏ kẹo, túi nilon, mà còn có cả cành/cây đào, quất, hoa… rất cồng kềnh nên trong các dụng cụ của công nhân vệ sinh môi trường phải có thêm một con dao để có thể chặt nhỏ những vật dụng này trước khi cho lên xe rác.
Lượng rác thải tăng cao khiến ca làm việc của công nhân cũng kéo dài hơn so với thường ngày. Nếu như ngày thường, ca làm việc buổi sáng thường bắt đầu từ 5 giờ đến 10 giờ, thì từ mùng 5 Tết đến nay, ngày nào ca làm việc của chúng tôi cũng bắt đầu từ hơn 4 giờ, nhưng đến gần 11 giờ mới hoàn thành. Công việc vất vả nhưng thấy đường phố sạch sẽ, thoáng đãng công nhân môi trường cũng cảm thấy rất vui.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Xí nghiệp môi trường đô thị Đống Đa cho biết: Để đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị đã lên kế hoạch phân công lịch trực luân phiên để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên tất cả các tuyến đường, khu dân cư. Đặc biệt, sau Tết Xí nghiệp huy động 100% quân số, trang thiết bị hiện có, đảm bảo thu gom, xử lý hết rác thải phát sinh, không để rác ứ đọng.
Phục vụ người dân du xuân, các công nhân vệ sinh môi trường đang phải nỗ lực, cần mẫn thực hiện việc thu gom, vệ sinh môi trường với mục tiêu làm sao để các tuyến phố, các ngõ ngách, khu dân cư luôn được phong quang, sạch đẹp. Qua đó góp phần tạo hình ảnh đẹp với du khách khi đến với quận Đống Đa nói riêng và Thủ đô nói chung.
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Được UBND thành phố giao cho công tác duy trì vệ sinh môi trường 2 Đại lộ lớn, bộ mặt đô thị ra vào cửa ngõ của Thủ đô là Thăng Long và Võ Nguyên Giáp, nơi đang có tốc độ xây dựng, phát triển hạ tầng, các xe vận chuyển đất cát, vật liệu xây dựng thường xuyên chạy qua. Vì vậy, công việc của các công nhân vệ sinh môi trường tại đây càng nặng nề hơn.
Cùng với đó, sau Tết Nguyên đán Canh Tý Chi nhánh Cầu Diễn cũng đang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như tổ chức nhân lực, phương tiện con người làm việc tại 80 nhà vệ sinh công cộng Vinasing đảm bảo phuc vụ cho nhân dân du Xuân, nhất là tại các khu vực vườn hoa, công viên, đền chùa, các địa điểm di tích. Huy động công nhân môi trường thu gom, vận chuyển hết rác đào quất trên 2 đại lộ. Tăng cường và đảm bảo tốt việc tiếp nhận rác trung chuyển từ 4 quân trung tâm thành phố gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Đảm bảo và duy trì tốt việc tiếp nhận, cũng như xử lý phân bùn bể phốt trên địa bàn thành phố.
Qua tìm hiểu, được biết trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 6.500-7.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, theo thống kê của Chi nhánh Nam Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý số lượng rác thải này tăng lên từ 30 cho đến 40% so với ngày thường. Trong đó, chỉ tính riêng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận khoảng 6.000-7.000 tấn rác thải/ngày. Đây là chưa kể đến việc tiếp nhận của Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn thuộc (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì).
Chia sẻ về vấn đề này ông Triệu Tuấn Đức – Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (URENCO 8) cho hay, năm nào cũng vậy, dịp trước và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Hà Nội đều xảy ra tình trạng lượng rác thải tăng đột biến. Thực trạng này diễn ra từ 23 tháng Chạp trở đi. Nói riêng và bãi Nam Sơn nếu như trung bình mỗi ngày thường Khu liên hợp xử lý chất thải tại đây tiếp nhận 4.900-5.000 tấn rác, thì sau Tết bãi rác tiếp nhận khoảng từ 5.600-7.000 tấn rác/ngày.
Hà Nội: Chất lượng không khí trong tuần vẫn mức trung bình và kém
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.