Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2016 | 2:50

Công ty CP Phân bón miền Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 11-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Phân bón miền Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1976 – 2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.

Lãnh đạo công ty CP Phân bón Miền Nam nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Tiền thân là Công ty Phân bón miền Nam do Tổng cục Hóa chất Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) thành lập theo Quyết định số 426/HC-QĐ ngày 19/04/1976 với sứ mệnh cung cấp phân bón cho hoạt động sản xuất nông nghiệp toàn miền Nam sau ngày thống nhất. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các thế hệ lãnh đạo Công ty đã không ngừng xây dựng, đầu tư, đổi mới và phát triển để đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp của đất nước.

Ông Phùng Quang Hiệp, TGĐ công ty phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc PBMN  đã báo cáo sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty trong 40 năm qua. Với những cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà, công ty đã được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao cờ thi đua cho công ty.

Trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 1976 đến 1985, với bộn bề khó khăn, thiếu thốn về máy móc, thiết bị và công nghệ lạc hậu, công ty vẫn luôn hoàn thành kế hoạch được giao bằng ý chí và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của cả tập thể CBCNV. Hiện nay, công ty có 03 nhà máy sản xuất phân bón, 01 nhà máy sản xuất Bao Bì, 01 đơn vị liên doanh với Hàn Quốc, 11 phòng chức năng. Mỗi đơn vị có nhiều ưu thế riêng, cho phép công ty tận dụng tối đa những thế  mạnh của từng đơn vị để có cơ sở xây dựng một Phân bón Miền Nam lớn mạnh. Sản phẩm phân bón của công ty không những đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong cả nước chuyên biệt đối với từng loại cây, từng vùng đất mà còn xuất khẩu sang 21 nước trên thế giới, đặc biệt những thị trường đòi hỏi cao về chất lượng như Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Lãnh đạo công ty trao kỹ niệm chương cho tập thể cán bộ công nhân viên công ty

Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Phân bón miền Nam luôn thể hiện tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết, đoàn kết một lòng vì nhiệm vụ chung. Nhờ đó, đã phát huy được tối đa sức mạnh của tập thể để đạt được những thành tựu lớn – là niềm tự hào và là động lực của thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu, đóng góp xây dựng Phân bón miền Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Lãnh đạo công ty trao kỷ niệm chương cho các nhà phân phối và khách hàng.

Phân bón miền Nam có được những thành tựu như ngày hôm nay phải kể đến sự góp sức, nỗ lực không ngừng của biết bao thế hệ CBCNV. Nhân dịp này, công ty cũng có những món quà tri ân gửi đến các CBCNV tiêu biểu của công ty đã có thâm niên từ 35 năm công tác trở lên. Đồng thời, để gửi lời tri ân sâu sắc tới các đối tác, khách hàng đã ủng hộ, tin tưởng sản phẩm của Công ty CP Phân bón miền Nam trong suốt 40 năm qua, trong chương trình này, công ty đã tôn vinh và tặng kỷ niệm chương cho 40 khách hàng tiêu biểu.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Minh Tuấn – Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top