Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021 | 18:58

CSGT Quảng Nam dẫn đường cho đoàn xe máy từ TP HCM về TT-Huế, Nghệ An

CSGT tỉnh Quảng Nam đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho đoàn xe từ TP Hồ Chí Minh về quê (TT-Huế, Nghệ An) đến địa phận giáp ranh với TP Đà Nẵng và bàn giao lại cho CSGT TP Đà Nẵng để đảm an toàn cho bà con tiếp tục về quê.

Chiều 25/7, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CGST đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã hoàn tất việc bàn giao số người dân về từ TP Hồ Chí Minh bằng xe máy đi qua địa bàn cho lực lượng năng TP Đà Nẵng.
Người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê (Huế, Nghệ An) đến địa phận Quảng Nam (ảnh: đồng nghiệp)
Người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê (TT-Huế, Nghệ An) đến địa phận Quảng Nam (ảnh: đồng nghiệp)

 

Theo Thượng tá Nhân, sau khi nắm được thông tin về số lượng người dân di chuyển bằng xe máy từ TP HCM về quê (TT-Huế, Nghệ An) sẽ đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, quãng đường mà bà con đi qua rất dài, nên đơn vị đã bố trí đồ ăn, nước uống sẵn sàng hỗ trợ cho bà con.
 
Từ 23 giờ ngày 24/7 đến 15 giờ ngày 25/7, có tổng cộng 99 chiếc xe máy, với hơn 170 người từ TP HCM về đến địa phận Quảng Nam. Số bà con này đa phần ở 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An. Người dân đi theo đường HCM và được bàn giao lại cho lực lượng năng TP Đà Nẵng tại Quốc lộ 14B.
 
Sau khi đón bà con, lực lượng CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Quảng Nam cho bà con nghỉ ngơi, hỗ trợ nước uống, đồ ăn để lấy lại sức khỏe và đo thân nhiệt.
 
Sau đó, lực lượng CSGT sử dụng xe chuyên dụng dẫn đoàn, dẫn đường cho người đến địa phận giáp ranh với TP Đà Nẵng và bàn giao lại cho CSGT đường bộ, đường sắt TP Đà Nẵng để đảm an toàn cho bà con tiếp tục về quê.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top