Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019 | 21:44

CT Quốc hội gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

Chiều nay (21/1), Văn phòng Quốc hội tổ chức gặp mặt thân mật lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019.

chu_tich_quoc_hoi_cnar.jpg

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự đổi mới trong cách thức đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội của một số cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian vừa qua. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã có những cách chuyển tải thông tin rất phong phú, sáng tạo, đa dạng; các nội dung được truyền tải, phân tích bằng nhiều hình ảnh, sơ đồ sinh động, phản ánh trung thực, dễ hiểu... về các hoạt động của Quốc hội đến cử tri; góp phần giúp Quốc hội ngày càng gần gũi hơn với cử tri, nhân dân, đồng thời giúp nhân dân và cử tri hiểu đúng, hiểu đủ về các hoạt động của Quốc hội, cũng như các nội dung mà Quốc hội đang xem xét, thảo luận, quyết định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị báo chí rút kinh nghiệm khi vừa qua có nội dung thông tin chưa đầy đủ khiến một số các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc. Phóng viên khi đưa tin về công tác lập pháp cần hiểu sâu sắc nội dung trong chính sách, dự án luật đang được nghiên cứu xây dựng. Báo chí phải thực sự là diễn đàn thảo luận, phản biện nội dung chính thức trong các chính sách, dự án luật. Muốn vậy, ý thức trách nhiệm của phóng viên báo chí là hết sức quan trọng. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí đầu tư hơn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các phóng viên chuyên trách để đưa tin hoạt động của Quốc hội hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh năm 2019 tiếp tục là năm đặt ra cho Quốc hội những nhiệm vụ nặng nề trong hoạt động lập pháp, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 18 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật phức tạp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về hoạt động của Quốc hội tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư chuyên sâu về chuyên môn để nâng cao chất lượng tin, bài, công tác thông tin tuyên truyền. Đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội, phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc chuyển tải thông tin của Quốc hội đến cử tri và nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan của Quốc hội cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Tổng Thư ký Quốc hội để chia sẻ, cung cấp thông tin một cách chủ động và kịp thời hơn nữa cho các cơ quan thông tấn, báo chí về hoạt động của Quốc hội cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phóng viên tác nghiệp tại Quốc hội.

“Trong không khí Tết cổ truyền Kỷ Hợi của dân tộc đang đến gần, buổi gặp mặt hôm nay là dịp để nhìn lại công tác thông tin báo chí trong một năm qua, cũng là dịp để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cảm ơn sâu sắc sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tới đông đảo cử tri và nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ.

 

 

 

D.T
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top