Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021 | 17:0

Cư Prông, huyện Ea Kar (Đắk Lắk): Xã đội trưởng 5 năm dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả

Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của người dân về việc ông Nhữ Văn Tuyền, sinh năm 1983, hiện đang là xã đội trưởng xã Cư Prông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả để công tác.

Để tìm hiểu vấn đề người dân phản ánh, chúng tôi đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra huyện Ủy huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và được cơ quan này xác nhận bằng Trung học phổ thông được cấp năm 2007 của ông Nhữ Văn Tuyền là bằng không hợp pháp.

Được biết, hiện tại, ông Nhữ Văn Tuyền đang là xã Đội trưởng xã Cư Prông, huyện Ea Kar. Cụ thể, để hợp thức hóa hồ sơ vào làm việc tại xã Cư Prông, ông Nhữ Văn Tuyền đã nộp bằng Trung học phổ thông (THPT) giả được cấp vào năm 2007 vào hồ sơ để tham gia làm việc tại xã Cư Prông. Trong bằng THPT được cấp cho ông Tuyền có ghi rõ thông tin: Số hiệu bằng 506239, hệ bổ túc, đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT, khóa thi ngày 28/5/2007 tại hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ea Kar, xếp loại tốt nghiệp trung bình. Bằng tốt nghiệp THPT của ông Nhữ Văn Tuyền được cấp ngày 29/9/2007 do ông Trần Ngọc Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ký.

28b53e4bf80e0a50531f.jpg
Bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp của ông Nhữ Văn Tuyền

 

Tuy nhiên, thực tế đây là bằng giả chứ không phải bằng hợp pháp theo quy định của nhà nước. Theo các tài liệu chúng tôi tiếp cận được, ông Nhữ Văn Tuyền không hề được cấp bằng THPT năm 2007. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, ông Tuyền có tham gia 2 kỳ thi THPT nhưng cả 2 lần đều bị rớt. Điều đó khẳng định bằng tốt nghiệp THPT mà ông Tuyền đã nộp trong hồ sơ là bằng giả.

Năm 2009, ông Nhữ Văn Tuyền được cấp bằng trung cấp quân sự cơ sở. Tiếp đó, năm 2011, ông Tuyền lại được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp. Đó là những bằng cấp để ông Tuyền tham gia vào bộ máy cán bộ xã Cư Prông. Đến 15/8/2012, ông Tuyền mới có bằng tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cấp. Ông Tuyền là một Đảng viên, như vậy ông đã vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.

Theo điều 13, Nghị định Số: 112/2020/NĐ-CP ngày 15/8/2020 của Chính phủ về xử, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nêu rõ: buộc thôi việc đối với công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra huyện Ủy Ea Kar cho biết đã tiến hành xử lý, kỷ luật ông Nhữ Văn Tuyền nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, ông Tuyền vẫn đang công tác tại xã Cư Prông. Liệu hình thức xử lý, kỷ luật đối ông Nhữ Văn Tuyền đã đúng theo Nghị định của Chính phủ hay chưa? Không thể để một cán bộ xử dụng bằng không hợp pháp tham gia làm việc ở các cơ quan. Bao che cho sai phạm, gian dối là đi ngược với chính sách, quy định của nhà nước. Một Đảng viên dùng bằng tốt nghiệp THPT giả là việc không thể chấp nhận gây mất niềm tin của người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Phạm Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top