Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020 | 18:1

Cục Chính trị Quân đoàn 4: Nâng cao hiệu quả tham mưu cấp chiến dịch

Ngày 28/5, tại tỉnh Bình Dương, Đảng bộ Cục Chính trị Quân đoàn 4 tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Chính trị Quân đoàn 4 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều mặt công tác có sự tiến bộ vững chắc. Chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ và các mặt công tác đều đạt và vượt; Đảng bộ Cục Chính trị và các chi bộ trực thuộc hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện, có trên 97% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
qudoan4-2.JPG
Đại tá Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lâm Tuấn Anh

Trong 5 năm, Cục Chính trị được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 4 tặng cờ thi đua. Là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, Cục Chính trị đã tham mưu sát, đúng cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đưa hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị (CCT, CTCT) toàn Quân đoàn đi vào chiều sâu, nền nếp, hiệu quả. Tiêu biểu như, đã đột phá nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ hiệu quả, chất lượng, tinh gọn. Dân chủ đươc phát huy, đoàn kết được giữ vững, ý chí niềm tin, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ vững vàng, kiên định; tình đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân vẹn toàn, góp phần cho Quân đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

qudoan4-5.JPG
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Hữu Nhiệm

Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 lần thứ X.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan triển khai toàn diện các mặt công tác; nắm và dự báo sát tình hình, chủ động, kịp thời, nâng cao chất lượng tham mưu cấp chiến dịch về CCT, CTCT cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 thực hiện có hiệu quả CCT, CTCT, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt vững mạnh toàn diện.
qudoan4-4.JPG
Tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Ẩnh: Minh Sơn
qudoan4-06.JPG
Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Lâm Tuấn Anh

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 lần thứ X.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top