Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017 | 1:27

Cuộc sống ngột ngạt vì “núi rác”

KTNT - Với chức năng thu gom, chế biến rác thải từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng chính Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) lại đang gây ô nhiễm, khiến người dân địa phương điêu đứng.

Núi rác khổng lồ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe người dân địa phương. 

Thời gian qua, nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực Nhà máy xử lý rác Thủy Phương phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng bởi mùi hôi thối bốc ra từ núi rác ứ đọng lâu ngày của nhà máy. Người dân phản ánh, vào những ngày nắng nóng phải bịt khẩu trang suốt ngày để tránh mùi hôi và bụi khói từ bãi rác lộ thiên. Trời mưa, nước đen rỉ từ bãi rác chảy thẳng ra hồ chứa nước, ruồi nhặng bay khắp nhà.

Qua tìm hiểu được biết, Nhà máy xử lý rác Thủy Phương thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, đi vào hoạt động từ năm 2007. Theo thiết kế, mỗi ngày nhà máy có thể xử lý 200 tấn rác thải của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tuy nhiên, thời gian qua, vì số lượng rác đổ về quá lớn nên nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, rác thải không kịp xử lý bị ứ đọng nhiều, bốc mùi hôi thối khiến đời sống sinh hoạt của các hộ dân ở khu vực xung quanh bị đảo lộn, ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, đống rác lộ thiên khổng lồ này chỉ được che chắn sơ sài, qua loa. Đứng cách xa nhà máy rác hơn 1km cũng cảm nhận mùi hôi thối nồng nặc.

Về vấn đề này, ông Trương Văn Công, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương cho hay, vừa qua Thanh tra môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã về làm việc và xử phạt đơn vị 10 triệu đồng. Qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân rất bức xúc và kiến nghị nhiều nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện. Rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh sớm có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm, không để tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Việt Văn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top