Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017 | 3:33

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 khởi đầu đầy ấn tượng

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 với sự đồng hành của Trà thanh nhiệt Dr Thanh Không Đường đã có màn khởi động – chương trình đồng hành “Trường tôi là số 1” đầy ấn tượng tại điểm trường đầu tiên là Học viện Khoa học Quân sự  và Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là cuộc thi có quy mô lớn trong giới sinh viên nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, sự tự tin, năng động của các nữ sinh viên Việt Nam.

Đồng hành cùng chương trình, Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh Không Đường với bí quyết ngọt tự nhiên từ thảo mộc, giúp thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, giữ dáng sẽ giúp các bạn nữ sinh thêm tự tin, tỏa sáng trong cuộc thi.

Tại mỗi điểm trường, chương trình đồng hành mang tên “Trường tôi là số 1” đã diễn ra khá sôi nổi, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho tập thể sinh viên, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa và đặc trưng của trường.

Điều này có thể thấy qua màn “chào sân” đầy ấn tượng của Học viện Khoa học Quân sự, với phần nhảy flashmob có sự tham gia của hơn 200 sinh viên trong trang phục đỏ thắm in hình cờ tổ quốc. Hay màn nhảy flashmob của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã phô diễn sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tình yêu tổ quốc trên nền nhạc ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi.

Màn nhảy flashmob của các sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình đồng hành này là BTC sẽ tiến hành tuyển chọn tìm ra 20 nữ sinh trong hành trình tìm kiếm "Vẻ đẹp của sự thông minh" của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Màn nhảy flashmob ấn tượng của 200 bạn sinh viên Học viện Khoa học Quân sự.

Với Học viện Khoa học Quân sự, tuy là một trường quân đội với số lượng nữ sinh khiêm tốn, nhưng các cô gái đến từ ngôi trường có bề dày lịch sử này đã để lại khá nhiều ấn tượng. Là thành viên ban giám khảo, Á khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 - Ngô Mai Phương chia sẻ: "Tôi đến sự kiện hôm nay với vai trò là người đồng hành với các bạn thí sinh, đồng thời cũng tham gia chọn ra 20 gương mặt tiêu biểu. Mình rất ấn tượng với sự sôi nổi của các nam sinh tại đây, thế nhưng những nữ sinh của trường mới là người khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác."

Ban giám khảo đánh giá rất cao các thí sinh ở cuộc thi năm nay.

Đối với  các thí sinh tới từ Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tự hào là đơn vị đi đầu và tiên phong trong đào tạo đại học và sau đại học toàn bộ bằng ngoại ngữ, đã hợp tác với các trường đại học danh tiếng nước ngoài, các bạn thí sinh đã thể hiện vốn ngoại ngữ xuất sắc, cách ứng xử thông minh và nhạy bén.

Các thí sinh của Học viện Khoa học Quân sự chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức.

Trước đó, vào ngày 5/7, thương hiệu Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cùng với Ban tổ chức Hoa khôi sinh viên 2017, do Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn do vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Trạm Tấu, đang được cấp cứu chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (Yên Bái).

Ban tổ chức Hoa khôi sinh viên 2017 và ông Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn đến thăm các nạn nhân vụ sạt lở đất đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 sẽ tiếp tục diễn ra vòng thi sơ khảo tại các điểm trường ở 6 tỉnh, thành phố gồm gồm Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM và Cần Thơ. Đêm Chung kết xếp hạng dự kiến được tổ chức vào tối 17/12 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Thí sinh đạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên sẽ nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện và quà tặng từ nhà tài trợ Trà thanh nhiệt Dr Thanh không đường.

PV.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top