Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 6 năm 2016 | 4:37

Cục Chính trị Quân khu 7: Định hướng tuyên truyền, trao đổi nghiệp vụ báo chí năm 2016

Chiều 16-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo - Truyền hình Quân khu 7 (Cục Chính trị Quân khu 7) tổ chức Hội nghị định hướng tuyên truyền và trao đổi nghiệp vụ báo chí năm 2016.

Báo - Truyền hình Quân khu 7 (Cục Chính trị Quân khu 7) tổ chức Hội nghị định hướng tuyên truyền và trao đổi nghiệp vụ báo chí năm 2016. Đến dự có Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (giữa); Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Cách đây 91 năm, vào đầu năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội (tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này).

Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, chủ trì hội nghị

Tại đây, đồng chí đã ra báo Thanh niên, tờ báo cách mạng, tờ báo vô sản đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam để vận động cách mạng. Báo Thanh niên (số ra ngày 21-6-1925) xuất bản tại nước ngoài rồi bí mật đưa về lưu hành ở trong nước.

Quang cảnh hội nghị

Đúng 60 năm sau, kể từ khi báo Thanh niên ra số báo đầu tiên, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 2-5-1986, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định lấy ngày 21-6 hàng năm là “Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”. Với sự kiện có ý nghĩa lịch sử này, Đảng ta đã khẳng định vai trò, vị trí to lớn của báo chí cách mạng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội và đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các đại biểu đến tham dự hội nghị

Riêng về hoạt động báo chí của Quân khu, những năm qua, tuy còn có những khó khăn nhất định, nhưng đã phối hợp khá chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, với đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên ở cơ sở, báo đài Trung ương và địa phương trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng.

Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, ở từng giai đoạn cụ thể, báo chí Quân khu đã có nhiều cố gắng cải tiến đổi mới về nội dung và hình thức ở cả 4 thể loại: Báo viết, truyền hình, phát thanh và báo điện tử. Luôn chủ động, bám sát các nghị quyết, chỉ thị để phản ánh tuyên truyền các hoạt động của LLVT quân khu, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, môi trường văn hóa.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Công tác đối ngoại và các hoạt động thi đua quyết thắng, hoạt động công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần tích cực định hướng nhận thức tư tưởng, tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng, nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu, cũng như của các địa phương, đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Quân khu. Báo chí Quân khu đã thực sự là cầu nối đưa những chủ trương, định hướng của Quân khu đến với mọi cấp, mọi ngành và các đơn vị trong LLVT Quân khu, hầu hết các nội dung đó đã được thực hiện và đi vào cuộc sống, tạo sự phấn đấu không ngừng của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT Quân khu.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, báo viết Quân khu 7 đã đều đặn phát hành vào sáng thứ 6 hàng tuần với hơn 1 triệu bản, trong đó có nhiều số báo đặc biệt được phát hành vào dịp kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc, quân đội, Tết Nguyên đán... Đối với truyền hình, Truyền hình Quân khu 7 phát sóng thường xuyên 4 chương trình/tháng, vào tối thứ 3 hàng tuần, phát lại vào sáng hôm sau, thời lượng mỗi chương trình 30 phút. Chương trình cũng được phát sóng trên 8 đài PT-TH của 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu 7, với khung giờ hợp lý.

Đại tá Đoàn Hoài Trung, Trưởng Cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh trao đổi nghiệp vụ báo chí

Đại tá Tô Đình Kháng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tham luận

Thiếu tá Nguyễn Phước Đạt, phóng viên trẻ Báo- Truyền hình Quân khu 7 tham luận tại hội nghị

Chương trình “Tạp chí Giáo dục Quốc phòng toàn dân”, mỗi tháng một chương trình, thời lượng 30 phút trên HTV9. Đối với phát thanh, phối hợp với Phòng Tuyên huấn thực hiện Chương trình phát thanh “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 7” phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vào chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, thời lượng là 70 phút/chương trình.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngoài ra còn ra mắt và đưa vào hoạt động có hiệu quả Báo Quân khu 7 điện tử tại địa chỉ www.baoquankhu7.vn; đồng thời, duy trì và thực hiện tốt việc phối hợp tuyên truyền với Báo Quân đội nhân dân điện tử với chuyên trang Quân khu7, trong đó có cả báo viết và truyền hình.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu7 chụp hình lưu niệm với đại biểu

Minh Tuấn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top