Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021 | 16:42

Đà Nẵng bắt quả tang 17 thanh niên đang bay lắc tại 3 phòng kín

Ngày 30/12, Công an TP. Đà Nẵng đã thực hiện lệnh tạm giữ Phạm Thanh Hưng để điều tra hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Cụ thể, Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là quản lý của một khách sạn tại đường An Cư 6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
 
Theo thông tin ban đầu, tối 19/12, các trinh sát ập vào một khách sạn tại đường An Cư 6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), bắt quả tang 17 nam nữ thanh niên đang bay lắc tại 3 phòng kín.
 
267636170_452969299820999_3568580006292772792_n.jpg
 Lực lượng phát hiện nhiều đĩa sứ có chứa ma túy tổng hợp dạng Ketamin, cùng nhiều loa đèn công suất lớn.

 

Khám xét từng phòng, lực lượng phát hiện nhiều đĩa sứ có chứa ma túy tổng hợp dạng Ketamin, cùng nhiều loa đèn công suất lớn, dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy.
 
Qua test nhanh, Công an phát hiện 10 thanh niên dương tính với chất ma túy. Đồng thời, tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" gồm: Dương Quang Tú (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê); Nguyễn Đức Hoàng (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Nguyễn Cao Xuân My (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê); Nguyễn Thanh Trung (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Trần Kim Vinh (trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu).
 
268805056_3065770447074117_9033783878660682058_n.jpg Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là quản lý của một khách sạn tại đường An Cư 6 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
 
Đồng thời, Công an TP. Đà Nẵng cũng đang củng cố hồ sơ để đề nghị khởi tố 5 đối tượng trên về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
 
Qua khai thác, quản lý khách sạn là Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thừa nhận đã trang bị camera giám sát, thiết bị âm thanh, ánh sáng để phục vụ các "dân chơi".
 
 
Lê Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top