Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021 | 15:36

Đà Nẵng: Đấu giá khu đất của Tập đoàn Thiên Thanh

Lô đất rộng 2,2ha từng được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh làm trung tâm dịch vụ ôtô, được bán đấu giá với khởi điểm hơn 704 tỷ đồng.

photo1623308964145-16233089642721148530649.jpg
 Khu đất 209 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê.

 

Chiều 10/6, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng thông báo bán đấu giá khu đất 209 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê.
 
Cụ thể, Đà Nẵng bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 655355 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 13/1/2011.
 
Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 14, tọa lạc tại số 209 Trường Chinh, diện tích đất 22.697 m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản trên đất gồm nhà văn phòng 3 tầng, nhà bảo vệ.
 
Thành phố đưa ra giá khởi điểm 704,4 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất là hơn 702 tỷ đồng, còn lại là giá trị công trình xây dựng. Thời gian đấu giá ngày 24/6. Hình thức bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.
 
Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng, đây là tài sản thi hành án liên quan đến ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.
 
Cuộc bán đấu giá dự kiến diễn ra ngày 24/6 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng và được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.
 
Trước khi mở cuộc bán đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản kê biên nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
 
 
THANH BÌNH
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top