Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021 | 12:0

Đà Nẵng dừng lễ hội pháo hoa dịp lễ 30/4 - 1/5

Tại cuộc họp báo Qúy 1, diễn ra ngày 26/4, lãnh đạo TP Đà Nẵng thông báo không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4, 1/5, đồng thời chưa có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế.

da-nang-17-3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng trả lời về việc tiếp nhận du khách nước ngoài trong thời gian sắp đến: “Thành phố chưa tính đến việc nhận khách nước ngoài có "hộ chiếu vaccine" vì hiện tại vẫn đang trong thời gian nhận định và đánh giá kết quả vaccine. Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về vấn đề này.
 
Hiện nay, một số nước đã thí điểm cho khách có "hộ chiếu vaccine" vào ở tại những khu riêng, cách ly khoảng 7-10 ngày. Phía ngành du lịch TP cùng với sở y tế sẽ cân nhắc việc này.
 
“Trong tình hình hiện nay, chúng ta nên dè dặt để đảm bảo tốt mục tiêu kép trong phòng chống dịch đã đề ra” bà Yến nói.
 
Về việc Đà Nẵng có tổ chức lễ hội quốc tế bắn pháo hoa hay không, bà Yến cho biết: Tinh thần của công điện 541 của Thủ tướng Chính phủ ghi rất rõ, tiếp tục hạn chế tập trung đông người.
 
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: "Lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ phải dừng. Tổ chức lễ hội bắn pháo hoa phải có kế hoạch, mất hàng năm trời chuẩn bị, không phải nói ngày một là tổ chức được ngay".
 
Từ năm 2008, Đà Nẵng đã tổ chức 10 kỳ lễ hội pháo hoa quốc tế, thường diễn ra vào tháng 4-7. Đây là năm thứ 2 Đà Nẵng dừng tổ chức lễ hội này.
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top