Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 8 năm 2021 | 18:8

Đà Nẵng ghi nhận 54 ca mắc Covid-19 chiều ngày 30/8

Ngày 30/8, TP Đà Nẵng ghi nhận 54 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 22 F1 đã cách ly tập trung; 9 ca cách ly tạm thời tại nhà; 17 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng.

shipper.jpg
 
Trong đó 6 ca mắc Covid-19 cộng đồng mới đều là những trường hợp phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình. Cụ thể, có 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ); 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu); 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn); 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Chính Gián (quận Thanh Khê) và 2 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình phường Tân Chính (quận Thanh Khê).
 
Trong 6 ca mắc Covid-19 cộng đồng mới, 2 trường hợp phát hiện tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) và phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) chưa rõ nguồn lây.
 
Liên quan đến chuỗi xét nghiệm hộ gia đình, trong ngày ghi nhận thêm 11 ca mắc mới, trong đó có 7 trường hợp F1; 3 trường hợp trong khu phong tỏa và 1 trường hợp tại phường Chính Gián (quận Thanh Khê). Hiện, có 275 ca mắc Covid-19 liên quan đến các chuỗi lây nhiễm hộ gia đình.
 
Có 3 trường hợp là lực lượng phòng, chống dịch, là F1 đã cách ly tập trung được ghi nhận mắc Covid-19 mới.
 
Liên quan chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối, có thêm 34 ca mắc Covid-19, trong đó 17 F1, 14 trường hợp trong khu phong tỏa và 3 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình.
 
Quận Hải Châu ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 23 trường hợp. Trong đó, phường Hòa Thuận Đông 12 ca (7 ca trong khu phong tỏa K524 Hoàng Diệu; 2 ca khu vực phong tỏa K297 Trưng Nữ Vương và 3 F1 đã cách ly); phường Hòa Cường Bắc ghi nhận 1 ca trong khu phong tỏa K72 Lê Cơ; phường Hòa Thuận Tây có 5 ca (2 ca ở K374 Nguyễn Tri Phương; 2 ca ở K433 Trưng Nữ Vương và 1 F1 đã cách ly); các phường Thuận Phước, Thạch Thang, Bình Thuận ghi nhận 5 ca là F1 đã cách ly.
 
Quận Thanh Khê ghi nhận 12 ca mắc Covid-19, trong đó phường Tam Thuận có 3 ca (2 ca trong khu phong tỏa K258 Trần Cao Vân và 1 F1 đã cách ly); Chính Gián có 1 ca lấy mẫu hộ gia đình; phường Vĩnh Trung có 1 ca mắc ở khu phong tỏa K25 Tôn Thất Tùng; phường Tân Chính có 5 ca mắc (4 ca ở khu vực phong tỏa số 215, 217 Hải Phòng; 1 F1 đã cách ly); các phường Thanh Khê Đông, Hòa Khê có 2 ca mắc là F1 đã cách ly.
 
Quận Cẩm Lệ ghi nhận 12 ca mắc, trong đó phường Hòa An có 3 ca mắc là F1 đã cách ly; phường Khuê Trung có 1 ca mắc là F1 đã cách ly; phường Hòa Xuân có 5 ca mắc (1 F1 đã cách ly và 4 ca trong khu vực phong tỏa Chung cư Văn Tiến Dũng); phường Hòa Thọ Đông có 2 ca mắc (Bình Thái 4) và phường Hòa Phát có 1 ca mắc (tổ 45, lấy mẫu hộ gia đình).
 
Quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận 1 ca mắc tại phường Hòa Hải (lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình tại đường Lê Văn Hiến). Quận Liên Chiểu có 5 ca mắc là các F1 đã cách ly trước đó (thuộc phường Hòa Minh và Hòa Khánh Bắc). Riêng quận Sơn Trà và huyện Hòa Vang là 2 địa phương không ghi nhận ca mắc mới trong hôm nay.
 
Hiện, có 7 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, gồm các phường Hải Châu 2, Nam Dương, Phước Ninh (quận Hải Châu), phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) và các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang).
 
 
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top