Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 6 năm 2018 | 16:8

Đà Nẵng: Hơn 2.000 người ra quân hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới

Hơn 2.000 người là công chức, viên chức, các tổ chức hội, công an, lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng ra quân hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 8-6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018.

Sáng ngày 02/6, Sở Tài nguyên và môi trường TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018.
 
Các lực lượng ra quân hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018.
Các lực lượng ra quân hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018.

 

Tham gia lễ ra quân có hơn 2.000 người là công chức, viên chức, các tổ chức hội, doanh nghiệp, công an, lực lượng chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, các đoàn viên thành đoàn Đà Nẵng và người dân.
 
Các lực lượng ra quân làm sạch biển tại khu Âu thuyền Thọ Quang và các tuyến đường Lê Đức Thọ, Hồ Hán Thương (phường Nại Hiên Đông, quân Sơn Trà).
 
Trong chương trình của tuần lễ, thành phố còn tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu; tổ chức chiến dịch “Hãy làm sạch biển” của các Câu lạc bộ cộng đồng phát triển bền vững kinh tế vùng bờ; khảo sát vùng ven biển nhằm kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên, tình hình xâm thực bờ biển, các sự cố môi trường biển; tuyên truyền về khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo cho cộng đồng dân cư ven biển và doanh nghiệp.
Lực lượng của Bộ Chỉ huy BĐBP, Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà nẵng ra quân…
Lực lượng của Bộ Chỉ huy BĐBP, Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà nẵng ra quân…

 

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Với Đề án “Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Đà Nẵng đặt quyết tâm đến năm 2030, nền kinh tế biển trở thành “xương sống” của các ngành kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, ven biển và hải đảo của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức về khai thác tài nguyên biển, về sự suy giảm các nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, về sự cố môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa trên biển... Vì vậy, ngày Đại dương thế giới năm nay có chủ đề: “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” (Keep Oceans Blue) nhằm kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top