Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021 | 16:37

Đà Nẵng lên kế hoạch hỗ trợ người dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê bằng đường hàng không

UBND thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp xây dựng kế hoạch, dự kiến đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng bằng đường hàng không dự kiến trong ngày 12/10.

UBND TP. Đà Nẵng có công văn đề nghị Cục Hàng không Việt Nam thống nhất chủ trương và tạo điều kiện hỗ trợ để thành phố phối hợp với các hãng hàng không hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện chuyến bay từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
 
1dc0dcfbedd724897dc62.jpg
Công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc khai thác các chuyến bay nội địa giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

 

Qua tình hình dịch, bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh còn diễn biến khó lường, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh. Người dân thành phố Đà Nẵng đang làm ăn, sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng quay về thành phố Đà Nẵng.
 
Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, UBND thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp xây dựng kế hoạch, dự kiến đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố bằng đường hàng không dự kiến trong ngày 12/10/2021.
 
Qua đó, UBND Đà Nẵng thống nhất đối với kế hoạch khai thác vận tải hàng không dự kiến áp dụng trong tháng 10/2021 với tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày theo kế hoạch tại Công văn số 4221/CHK-VTHK ngày 01/10/2021 của Cục Hàng không Việt Nam. Riêng đối với các chuyến bay từ Đà Nẵng đi đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị xem xét, giảm tần suất chuyến bay khứ hồi/ ngày sao cho phù hợp nhất.
 
8a15e72cd6001f5e46113.jpg
Công văn của UBND TP.Đà Nẵng về việc hỗ trợ người dân đi về các tỉnh phía Bắc bằng xe máy qua hầm Hải Vân.

 

 

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh phía Bắc bằng xe máy qua hầm Hải Vân đảm bảo an toàn, UBND thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng hỗ trợ, dẫn đường cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê được lưu thông qua hầm Hải Vân bằng xe máy. Giao Công an thành phố Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức đón, dẫn đường, hỗ trợ người dân, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.
 
 
Hồ Hải
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top