Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018 | 16:17

Đà Nẵng: Quận Liên Chiểu lần đầu tổ chức Hội sách quy mô lớn

Hội sách Liên Chiểu được UBND quận Liên Chiêu, TP. Đà Nẵng tổ chức với chủ đề “Liên Chiểu, sách - tri thức và hội nhập”.

Hội sách có gần 40 gian hàng của 19 đơn vị xuất bản, công ty phát hành, các nhà sách, các doanh nghiệp có liên quan đến từ các nhà xuất bản, nhà phát hành sách và các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ - văn hóa lớn trên cả nước với đa dạng các thể loại, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đến với Hội sách Liên Chiểu, độc giả không chỉ tìm mua được những cuốn sách yêu thích với ưu đãi lên đến 50%.
 
Ngoài ra, nhiều chương trình được tổ chức dành riêng cho thiếu nhi như: Hội thi tô màu “Sắc màu quê hương”, kể chuyện sân khấu hóa, liên hoan các ban, nhóm nhạc các trường THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn quận Liên Chiểu; tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”… Cùng với đó là các chương trình, hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia của mọi tầng lớp nhân dân như chương trình “Dân vũ”, “Gương mặt thân quen”; chương trình “Phụ nữ với vũ điệu thể thao”; Liên hoan các ban, nhóm nhạc - Đoàn các trường THPT, cao Đẳng và đại học trên địa bàn quận Liên Chiểu. Hội sách Hải Châu 2018 không chỉ là thu hút sự quan tâm của những người yêu sách mà còn là điểm đến thú vị dành cho đông đảo người dân.
 
Ngoài mục đích phục vụ nhu cầu đọc khách, Hội sách còn mang đến nhiều chương trình bổ ích và thú vị để quý độc giả có cơ hội được tham quan, trải nghiệm thông qua các chương trình nổi bậc lồng ghép chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, chương trình giao lưu, nói chuyện về sách, giao lưu giữa các nhà văn, ca sĩ, nhạc sĩ và các ban nhạc nổi tiếng cả nước.
Hội sách không những mang đến cho người dân Đà Nẵng có được không gian đọc thú vị mà, đây còn là điểm đến cho rất nhiều du khách tìm hiểu về mảnh đất, văn hóa và con người Đà Nẵng thông báu khi đến với thành phố biển dịp này. Có thể nói, với việc tổ chức hội sách hằng năm, đã góp phần nâng cao tinh thần đọc sách và khám phá nhiều kiến thức mới cho người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.
 
Thông qua Hội sách, Ban tổ chức tiếp tục phát động phong trào đóng góp, tặng sách cho hệ thống thư viện trường học, tủ sách cộng đồng, trung tâm văn hóa quận… để tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học và đông đảo bạn đọc cùng tham gia. Và mục đích lớn nhất là nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và tiếp tục phát động văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng.
 
Với nhiều hoạt động phong phú và thành công qua mỗi lần tổ chức, Hội Sách Liên Chiểu đã trở thành thương hiệu văn hóa và là dấu ấn khó quên trong lòng độc giả của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đây cũng là dịp thu hút du khách khi đến với Đà Nẵng và hơn thế nữa là tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách./.
Phương Thảo - Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top