Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020 | 12:50

Đà Nẵng, Quảng Ngãi lập bệnh viện dã chiến trước nguy cơ virus Corona

Để ứng phó kịp thời với dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban ngành lên phương án sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến trong thời gian ngắn nếu dịch bệnh bùng phát.

Đà Nẵng sẵn sàng xây bệnh viện dã chiến trong 15 ngày
 
Chiều 31/01, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp khẩn với các sở, ban, ngành để triển khai nhiều phương án khẩn cấp sẵn sàng các tình huống trước và khi có dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona xảy ra.
 
Đà Nẵng sẵn sàng mọi tình huống ứng phó phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona
Đà Nẵng sẵn sàng mọi tình huống ứng phó phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona

 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Sở Y tế phối hợp lên phương án để lập bệnh viện dã chiến nếu dịch nCov bùng phát. Bệnh viện dã chiến với quy mô 100 - 200 phòng đầy đủ điện, nước, trang thiết bị y tế; kể cả phòng cách ly, khu điều trị. Chọn 01 đơn vị có năng lực mạnh nhất, sẵn sàng nhất, sau khi ký hợp đồng, phát lệnh giao nhiệm vụ là trong thời gian 10 - 15 ngày.
 
Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết về phương án bệnh viện dã chiến, Sở đã khảo sát và chọn địa điểm tại phường Hòa Minh gần Bệnh viện Phổi. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là chưa có mô hình mẫu về bệnh viện dã chiến chống dịch Corona.
 
Hiện, Sở Xây dựng sở đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, cũng như mô hình của các nước trên thế giới để tham khảo với tiêu chí nhanh, giao thông thuận tiện, đầy đủ hệ thống điện, nước…
 
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trước tình hình dịch bệnh, hiện nay, khách tham quan giảm 17% khách lưu trú giảm đến 50-60%.
 
Bà Hạnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương cần tuyên truyền để người dân có hành vi ứng xử đúng mực với những du khách nói tiếng Hoa (Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia). Đồng thời, đề nghị xúc tiến thị trường và triển khai kích cầu du lịch cung cấp nguồn khách và đảm bảo hoạt động kinh doanh du lịch; thông tin với lãnh sự quán các quốc gia tại Đà Nẵng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và đảm bảo an toàn đối với du khách khi tham quan.
 
Kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu sự phối hợp tích cực với sở ban ngành, cơ quan liên quan chủ động trong công tác phòng chống dịch. Xây dựng phương án phòng chống lây lan dịch bệnh đảm bảo trang thiết bị hậu cần; tính toán làm rõ quy mô, tính chất, quy trình tiếp nhận bệnh nhân với bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Phổi, bệnh viện dã chiến; tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, đề xuất kiểm soát đầu mối giao thông quan trọng; thông tin kịp thời minh bạch đến người dân, đấu tranh xử lý nghiêm đối với người tung tin sai sự thật.
 
Báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tính đến 8 giờ ngày 31/01, Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov, gồm: 05 trường hợp người nước ngoài (người Trung Quốc), 16 trường hợp người Việt Nam đang được theo dõi tại bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ.
 
Quảng Ngãi lập Bệnh viện dã chiến tại Khu kinh tế Dung Quất
 
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, viêc lập bệnh viện dã chiến tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, cụ thể là cơ sở y tế 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện Dầu khí Dung Quất cũ) - KKT Dung Quất là do số lượng người lao động nước ngoài tại đây nhiều nhất tỉnh. Bệnh viện lại xa khu dân cư, phù hợp làm bệnh viện dã chiến nhằm cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ và nhiễm bệnh do virus Corona.
 
/ Quảng Ngãi lập Bệnh viện dã chiến ngay tại KKT Dung Quất
Quảng Ngãi lập Bệnh viện dã chiến ngay tại KKT Dung Quất

 

Để thành lập Bệnh viện dã chiến tại cơ sở y tế 2 này, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi sẽ chuyển toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây đến Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn. Chuyển máy móc, trang thiết bị vật tư cần thiết đến đây để phục vụ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona gây ra.
 
Theo thống kê của Sở LĐ, TB&XH Quảng Ngãi, tại KKT Dung Quất hiện có 308 lao động là người Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua có 60/308 lao động người Trung Quốc về nước đón Tết. Số lao động này hiện vẫn chưa quay lại dự án vì lệnh cấm xuất cảnh của Chính phủ Trung Quốc nhằm phòng chống virus Corona.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Trong đó, nhấn mạnh Ban quản lý KKT Dung Quất và các khu Công nghiệp tỉnh chỉ đạo các công ty, xí nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài (đặc biệt là người lao động đến từ vùng dịch) có biện pháp cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày, nếu không xuất hiện các triệu chứng bệnh đường hô hấp thì những người đó tham gia lao động bình thường. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona cần thông báo ngay và phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn để có biện pháp cách ly điều trị, tránh lây lan.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top