Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 | 18:13

Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho tất cả người dân từ 18 đến 65 tuổi

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ thay đổi phương án tiêm vaccine Covid-19, theo đó, không tiêm theo diện ưu tiên mà tiêm phủ cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên.

vaccine-covid-19.jpg
Đà Nẵng sẽ thay đổi phương án tiêm vaccine Covid-19 không tiêm theo diện ưu tiên mà tiêm phủ cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên.
 
Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Đà Nẵng sẽ tiếp nhận thêm nguồn vaccine phòng Covid-19 trong thời gian tới và đặt mục tiêu tiêm phủ hết mũi 1 cho tất cả người dân trên địa bàn thành phố từ 18 tuổi đến 65 tuổi.
 
“Căn cứ theo số lượng vaccine được cung ứng, thành phố cũng đã thay đổi kế hoạch, chiến lược tiêm vaccine với mục tiêu tiêm nhanh, tiêm đủ, kịp thời cho người dân. Vì không phân biệt, ưu tiên đối tượng nữa nên thành phố sẽ giao nhiệm vụ này cho các quận, huyện.
 
Từ bây giờ, các địa phương chủ trì xây dựng kế hoạch tiêm, gồm chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và đặc biệt là lập danh sách tiêm đầy đủ, không bỏ sót một ai. Khi lượng vaccine được tiếp nhận, thành phố sẽ chuyển cho các địa phương tiêm kịp thời”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo.
 
Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ theo quy định. Các địa phương đẩy nhanh công tác hỗ trợ trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, công bằng, khách quan, kiến nghị kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
 
Hiện nay, số F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại địa bàn huyện Hòa Vang không còn đáng kể. Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND huyện nghiên cứu dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn tại các trường học đang chọn làm cơ sở cách ly tập trung.
 
Nếu tình hình dịch bệnh ổn định trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ xem xét phương án cho học sinh tại địa phương này đi học trở lại trên cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 
 
 
 
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top