Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018 | 10:1

Đặc sắc lễ hội Tết của người Thái tại huyện biên giới Ea Súp

Tại xã Ya Tờ Mốt, huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk), người dân tộc Thái từ phía Bắc vào đây sinh sống đã mang thêm một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, đến với vùng đất biên giới này.

 
 
Đắk Lắk, vùng đất hiện có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc lại có một nét văn hóa riêng, độc đáo và làm cho nền văn hóa ở đây thêm đa dạng và phong phú. Tại xã Ya Tờ Mốt, huyện biên giới Ea Súp, người dân tộc Thái từ phía Bắc vào đây sinh sống đã mang thêm một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, đến với vùng đất biên giới này.
 
Ya Tờ Mốt, một bức tranh thiên nhiên, cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc luôn tạo nên sự lôi cuốn đối với mỗi người khi đặt chân đến vùng đất này. Họ, những người con mang trong mình dòng máu Thái vẫn lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, nơi vùng biên giới cao nguyên. Đến vùng đất này vào những ngày Tết Âm lịch này, người dân rất vui vẻ và tự hào với nét văn hóa của dân tộc mình.
 
Người dân tộc Thái đang sinh sống tại huyện biên giới Ea Súp đang chơi trò chơi ném còn
Người dân tộc Thái đang sinh sống tại huyện biên giới Ea Súp đang chơi trò chơi ném còn

Ông Lang Văn Quyết, người dân xã Ya Tờ Mốt, chia sẻ: “Chúng tôi vào đây sinh sống người lâu nhất cũng vài chục năm. Tôi thấy được sự quan tâm của các cấp, khơi gợi lại văn hóa của dân tộc chúng tôi, được vui chơi ném còn, nhảy sạp, kéo co. Dù chúng tôi còn khó khăn nhưng khi vui chơi trong những ngày tết thế này chúng tôi rất vui và tự hào với dân tộc của mình”.

Nơi đây, người dân rất thích thú và phấn khởi khi được vui chơi những trò chơi đặc sắc của dân tộc mình. Trò chơi ném còn được đông đảo bạn trẻ thích thú tham gia. Khi những quả còn được tung lên là cả đám thanh niên lại reo hò vui mừng khi quả còn được ném lọt vào vòng tròn trên cao và có người bắt được còn. Còn trò chơi nhảy sạp được các cô gái Thái vui mừng và luyện tập, mỗi lần điệu nhảy vang lên đã được rất đông người dân đến xem và cổ vũ.
 

1untitled.jpg
Quang cảnh lễ hội Tết của người Thái tại huyện biên giới Ea Súp

Ông Nguyễn Văn Cừ, Bí thư Đảng ủy xã Ya Tờ Mốt, cho biết: ”Bên cạnh người dân phát triển kinh tế, địa phương cũng mong muốn người dân phát huy văn hóa và đoàn kết các dân tộc tại khu vực biên giới này”.

Với những trò chơi tết đặc sắc của người dân tộc Thái đang sinh sống tại xã Ya Tờ Mốt như thế này đang ngày một được lan truyền rộng rãi, thu hút được sự quan tâm của người dân đang sinh sống tại đây. Chính với sự quan tâm của chính quyền địa phương đã giúp cho người dân phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc mình và tạo nên một bức tranh văn hóa, vui tươi, lành mạnh trong lễ hội mùa xuân Mậu Tuất 2018.
 
 
 
 
 
Quốc Hùng - Duy Hòa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top