Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 6 năm 2016 | 8:15

Đặc sắc Lễ hội trái cây Nam Bộ

Ngày 1/6, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 12 năm 2016.

Đây là lễ hội có nhiều chủng loại trái cây nhất Việt Nam với hơn 150 chủng loại.

Dac sac Le hoi trai cay Nam bo - Anh 3

Diễu hành tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2016.

Tại lễ hội, đông đảo khách tham quan có dịp thưởng thức hàng trăm loại trái cây đặc sản tươi ngon, đặc trưng từng vùng sông nước Nam Bộ. Tiêu biểu như xoài cát Hòa Lộc, xoài Cát Chu, mận An Phước, sầu riêng Cái Mơn, nhãn xuồng Tiền Giang, ổi không hạt Vĩnh Kim... được bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20 - 30%.

Du khách được tham gia các hoạt động phong phú đa dạng như chợ nổi trái cây và các sản phẩm làng nghề; hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ; nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; món ngon chế biến từ trái cây; chương trình biểu diễn pha chế thức uống các loại trái cây; biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc và quốc tế...

Đặc biệt, lễ hội lần này nhiều loại trái lạ đã góp mặt trong lễ hội như cát lồi, dái bò, cù nèo rừng, dưa quạ, mắt trâu, mồng hòe, trái bứa, bồng rừng… Lễ hội còn giới thiệu bộ sưu tập củ, quả khổng lồ với nhiều củ, quả lạ mắt như bí ngô nặng 70kg, bí đao 50kg, dưa lưới 8kg, chanh yên 7kg…

Dac sac Le hoi trai cay Nam bo - Anh 4

Đông đảo người dân chọn mua trái cây tại Lễ hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, cho biết: “Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay được nâng tầm về quy mô và nội dung tổ chức. UBND TP đánh giá cao nỗ lực của ngành du lịch, nông nghiệp và công thương trong việc phát triển hoạt động này”.

Lễ hội đồng thời có các chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ gặp hạn hán, bị xâm nhập mặn như “Tuần lễ trái cây Việt Nam"; chương trình hỗ trợ  nông dân như vận động các "mạnh thường quân", các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức như trích hóa đơn thanh toán mặt hàng trái cây, ủng hộ các sản phẩm máy đo độ mặn, bồn chứa nước ngọt.

Dac sac Le hoi trai cay Nam bo - Anh 5

Hội thi trái cây ngon, an toàn.

Dự kiến Lễ hội trái cây Nam Bộ năm nay sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn trái cây các loại và thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan.

Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 12 năm 2016 diễn ra đến hết 9/6.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top