Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016 | 4:3

Đại hội Bác sĩ gia đình Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021: Nhân rộng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

Ngày 24-3, tại Trung tâm Y học gia đình - Trường Đại học Y Dược Huế, Hội Bác sĩ gia đình (BSGĐ) Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 và hội thảo Phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý y học gia đình.

Đại hội có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội BSGĐ Việt Nam; PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; PGS.TS Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đại diện các sở Y tế, trường đại học Y Dược trên toàn quốc. Về phía khách quốc tế, đại hội có sự tham dự của bà Anne Lange, Trưởng phái đoàn Wallonie - Bruxelles, Đại học Boston (Hoa kỳ), Đại học Ghent, Đại học Liège, Đại học Leuven thuộc Vương quốc Bỉ.

Hội BSGĐ Việt Nam được thành lập năm 2005, đến nay đã có gần 500 hội viên. Trong nhiệm kỳ khóa I (2005-2015), cùng với các trường đại học Y Dược trong cả nước, Hội BSGĐ Việt Nam đã góp phần phát triển mạng lưới BSGĐ và phòng khám BSGĐ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh đó, các thành viên của hội cũng đã phối hợp cùng Bộ Y tế xây dựng các chính sách phát triển chuyên ngành Y học gia đình tại Việt Nam.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Tại đại hội, Hội BSGĐ đã bầu ra Ban chấp hành Hội BSGĐ khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 với 51 thành viên, trong đó ban thường vụ gồm 24 thành viên; GS.TS. Lê Ngọc Trọng đã được đại hội bầu là Chủ tịch Hội BSGĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ban chấp hành Hội BSGĐ, GS.TS Lê Ngọc Trọng đã phát biểu thể hiện sự quyết tâm cùng Thường vụ Hội và các hội viên tiếp tục nỗ lực triển khai thành công hơn nữa các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ II như mở rộng mạng lưới Hội BSGĐ trên phạm vi cả nước, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về phát triển mô hình phòng khám BSGĐ trong hệ thống y tế Việt Nam; tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực về y học gia đình... nhằm góp phần thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia xây dựng mô hình Bác sỹ gia đình giai đoạn 2013-2015 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã đánh giá cao những thành tựu mà Hội BSGĐ đã làm trong những năm qua. Thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Hội BSGĐ Việt Nam và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia xây dựng mô hình BSGĐ giai đoạn 2013-2015.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Hội BSGĐ Việt Nam

Tiếp theo chương trình đại hội là hội thảo về phát triển mạng lưới chăm sóc ban đầu theo nguyên lý y học gia đình và hội nghị lập kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình phòng khám BSGĐ giai đoạn 2016-2020 do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức. Sự hỗ trợ tích cực của Cơ quan ngoại giao Wallonie - Bruxelles, Đại học Liège và Đại học Ghent (Vương quốc Bỉ), Đại học Boston (Hoa kỳ) đã mang lại hiệu quả trong việc kết nối mạng lưới y học gia đình. Trong thời gian tới, các tổ chức quốc tế nói trên sẽ mở rộng phối hợp với y tế Việt Nam trong các chuyên ngành khác như điều dưỡng, dược, vật lý trị liệu, sức khỏe tâm thần nhằm góp phần phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở tại Việt Nam…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên và đại diện các tổ chức Quốc tế chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ BCH Hội BSGĐ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Trường Sơn - Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top