Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022 | 20:57

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ xây dựng trường mầm non tại Sapa

Hôm nay (23/6), UBND thị xã Sapa tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Trường mầm non Chu Lìn 1 (xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, Lào Cai), công trình do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ.

 

2.JPG

Đại biểu tặng quà cho các cháu mầm non

 

Trường Mầm non xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Dự án sử dụng nguồn vốn của quỹ dự án hiệu quả nhanh của Chính phủ Ấn Độ và đối ứng của thị xã Sa Pa.

Dự án xây dựng lớp học, nhà ăn và công trình phụ trợ Trường Mầm non Chu Lìn 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa có tổng vốn đầu tư gần 100.000 USD, trong đó Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ không hoàn lại 50.000 USD (trong khuôn khổ Quỹ Dự án tác động nhanh của Chính phủ Ấn Độ).

 

3.JPG

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà Trường Mầm non xã Trung Chải.

 

Được khởi công xây dựng tháng 1/2022, công trình gồm Khu nhà lớp học 2 tầng diện tích 125m2, Khu nhà bếp diện tích 105m2 và phần chỉnh trang ngoại thất, diện tích 130m2. Mục đích giúp Trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của các em học sinh đang theo học tại Trường.

 

4.JPG
Đông đảo người dân, giáo viên và các cháu học sinh tham dự

 

Tại Lễ bàn giao, ông Trần Trọng Thông - Phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, Trung Chải là một trong những xã đặc biệt khó khăn của thị xã Sapa. Việc khánh thành và đưa vào hoạt động trường Mầm non sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục trên địa bàn, nâng cao chất lượng học tập cho các cháu học sinh miền núi còn nhiều khó khăn.

 

1.JPG

Ông Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và lãnh đạo thị xã Sapa bàn giao công trình.

 

Ông Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, tỉnh Lào Cai và các cơ quan, tổ chức của Chính phủ Ấn Độ đã có các chương trình hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đào tạo. Việc hoàn thành và bàn giao công trình Trường Mầm non Chu Lìn 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa tiếp tục đánh dấu thêm thành công trong việc hợp tác giữa hai bên. Năm 2022, là kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước Ấn Độ và Việt Nam, công trình này càng thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam.

 

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top