Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 | 8:2

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư chia buồn sâu sắc với gia đình 22 chiến sĩ hy sinh

Ngày 19-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có thư gửi gia đình 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá hành động của 22 quân nhân thể hiện tinh thần quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ.

Rạng sáng ngày 18 tháng 10 năm 2020, trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sự cố sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đại tướng khẳng định đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước; đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh. 

thu-dai-tuong.jpg
Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư đến 22 gia đình chiến sỹ hy sinh

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi tới gia đình, người thân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất; mong các gia đình, người thân hãy nén đau thương, mất mát, chung sức vượt qua bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí - những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện ra sức học tập, noi gương hy sinh anh dũng của các đồng chí, nêu cao ý chí, quyết tâm, tiếp tục sát cánh, chung sức cùng đồng bào miền Trung và nhân dân cả nước vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này; tích cực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho đồng chí Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật; thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Phùng Thanh Tùng, Trợ lý Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch; thăng quân hàm từ Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp lên Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp cho đồng chí Phạm Ngọc Quyết, Trợ lý Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch; thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí Lê Hải Đức, Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu-Kế hoạch.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chiến sỹ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm cá nhân được đề nghị truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 17 cá nhân được đề nghị truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba./.

 

 

 

Thanh Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top