Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020 | 15:1

Đắk Lắk: Bắt quả tang doanh nghiệp xả thải bẩn ra môi trường

Nguồn tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa bắt quả tang một cơ sở hoạt động trong Cụm Công nghiệp Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xả nước thải bẩn ra môi trường.

Chủ doanh nghiệp thừa nhận hành vi sai trái

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 10/4, Công an phường Tân An đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Buôn Ma Thuột), phát hiện cơ sở kinh doanh bao bì nhựa Lê Gia (ở đường số 1, cụm công nghiệp Tân An 1, phường Tân An) đang có hành vi xả nước thải sản xuất ra ngoài môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có khoảng 10 công nhân đang tham gia tái chế bao bì nhựa đã qua sử dụng. Quá trình sản xuất, cơ sở này đã làm phát sinh nước thải từ công đoạn xay, giặt các bao bì nhựa đã qua sử dụng ra môi trường. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Ngọc Nguyên (Sinh năm 1979, chủ cơ sở Lê Gia) đã thừa nhận những sai phạm của mình.

Tại hiện trường, các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy mẫu nước thải sản xuất tại cơ sở này gửi đi phân tích, xác định hàm lượng hóa chất tồn dư để có căn cứ xử lý theo quy định.

 

chu-co-so-le-gia-lam-viec-voi-co-quan-chuc-nang-15865743885211369613018.jpg
Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải sản xuất tại cơ sở Lê Gia gửi đi phân tích

 

Theo đó, Cụm công nghiệp Tân An đi vào hoạt động từ lâu nhưng đến nay chưa có nhà máy xử lý nước thải. Khoảng 6 năm nay, các công ty hoạt động trong Cụm công nghiệp này liên tục xả thải nước bẩn ra hồ Ea Trum (thuộc buôn Sút M'grư, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar).

Thực trạng này đã khiến môi trường sinh thái ở hồ Ea Trum bị hủy hoại. Người dân cũng như chính quyền các cấp tại huyện Cư M'gar đã nhiều lần có ý kiến đến Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đề nghị xử lý nghiêm những cơ sở xả thải nước bẩn ra môi trường. Tuy nhiên, tình trạng xả thải vẫn lặp đi lặp lại chưa chấm dứt.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Rác 'tấn công' Kênh Xáng nối 3 huyện của tỉnh Kiên Giang

Kênh Xáng - con kênh huyết mạch nối liền 3 huyện vùng sâu của Kiên Giang là An Biên, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận đang bị ô nhiễm nặng bởi rác.

Hơn 10 ngày qua, trên Kênh Xáng, đoạn từ ấp Bảy Chợ (xã Đông Thái, H.An Biên) qua địa phận H.U Minh Thượng và giáp với ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc, H.Vĩnh Thuận dài trên 25 km xảy ra tình trạng rác nổi đầy mặt kênh, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV, ngay giữa dòng Kênh Xáng có một hàng rác đường kính khoảng 2m, với đủ các loại như lục bình, bẹ dừa nước, xốp, bọc ni lông và nhiều loại rác thải khác. Nhiều phương tiện lưu thông trên kênh phải “né” qua hai bên nhưng vẫn khó tránh được sự cố chân vịt dính rác, phải tắt máy để gỡ rác. Một số đoạn, rác tích tụ khắp mặt kênh.

 

1_fefr.jpg
Rác trôi nổi trên Kênh Xáng khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn ẢNH: BÁCH HỶ

 

Người dân cho biết tình trạng trên diễn ra nhiều năm nay, nhất là từ tháng 1 đến khoảng tháng 6. Nguyên ngân chính do thời điểm này xâm nhập mặn, lục bình chết và phân hủy. Cùng với đó là việc nhiều người dân cất nhà sinh sống ven kênh, hằng ngày thải nhiều vật dụng, rác thải sinh hoạt xuống dòng kênh.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa mà theo người dân lý giải là do những năm gần đây một số nơi đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt cũng ngăn dòng chảy của con kênh, lâu dần tích tụ rác… “Tình trạng này kéo dài thì dòng Kênh Xáng sẽ ô nhiễm nghiêm trọng. Bà con chúng tôi rất mong ngành chức năng tính toán các giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường sống của người dân địa bàn nông thôn”, bà Trần Thị Ánh (ngụ xã Thạnh Yên, H.U Minh Thượng) bày tỏ.
 
Còn bà Phạm Thị Lan (ngụ xã Đông Thái, H.An Biên) cho rằng ý thức kém của người dân đã làm cho các con kênh thuộc địa bàn nông thôn bị ô nhiễm môi trường. “Thỉnh thoảng tôi thấy một số người ngang nhiên mang rác quăng đại xuống kênh, mặc cho rác trôi đi đâu thì đi. Việc kém ý thức này của không ít người dân thì tôi nghĩ rằng không lâu sau, vùng nông thôn cũng ô nhiễm trầm trọng”, bà Lan bức xúc nói.
 
Không đeo khẩu trang, nhân viên Sở TN-MT Đồng Nai bị tạm đình chỉ công tác
 
Một nhân viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày, lý do không đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Theo đó, chiều 10.4, lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TN-MT, thuộc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một nhân viên do vi phạm quy định hiện nay về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, nhân viên này vi phạm quy định “không đeo khẩu trang tại cơ quan làm việc”.
 
Đó là nhân viên N.T.K., công tác tại Đội Quy hoạch - Giá đất của Trung tâm Kỹ thuật TN-MT. Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông N.T.K. là 10 ngày, từ ngày 9/4 đến hết ngày 18/4.
 
Trước đó, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức xử phạt 200.000 đồng/người.
 
 
PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top