Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016 | 10:9

Đắk Lắk: Chỉ trong một đêm, người trồng bơ thiệt hại khoảng 700 triệu đồng

Nguồn tin từ Công an xã xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi nhận thông tin từ gia đình ông Phạm Quang (SN 1954, trú tại thôn 7, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) vừa bị kẻ gian cắt trộm 400 chồi cây bơ booth chỉ trong một đêm, đơn vị đã xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản sự việc và chuyển hồ sơ lên Công an TP. Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng công an xã Hòa Thuận, qua kiểm tra cho thấy có 400 cây bơ booth của gia đình ông Quang bị cắt hết chồi chỉ trong một đêm, trong đó có 200 gốc đang ra bông chuẩn bị cho thu hoạch và 200 cây bơ mới trồng được 2 năm. “Nhiều khả năng có nhiều đối tượng tham gia vì chỉ trong một đêm mà kẻ gian cắt hết chồi cây bơ với diện tích 3ha”, ông Hùng nói.

Ngoài cây cà phê, cây bơ là nguồn thu nhập chính của người dân trồng trọt ở Đắk Lắk

Theo đơn trình bày của ông Quang, ngày 27-12, ông ở trong rẫy bơ cả ngày đến tối mới về, mọi chuyện ở đây đều bình thường không có gì xảy ra. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 28-12, ông ra rẫy bơ của gia đình tiếp tục công việc như thường ngày thì tá hỏa khi phát hiện chồi, cảnh cây bơ nằm la liệt dưới đất, cành cây còn in mủ. Trong đó có 200 cây đã trồng được gần 4 năm đang chuẩn bị thu hoạch lứa đầu tiên và 200 cây bơ non trồng được 2 năm. Giờ cây bị cắt mất cành và chồi thì phải mất 2-3 năm chăm sóc mới ra lại. Chỉ riêng tiền chăm sóc, phân bón suốt mấy năm qua cũng đã thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Năm nay gia đình tôi coi như mất trắng vụ bơ”, ông Quang buồn rầu nói.

Anh Thi

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top