Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017 | 6:5

Đắk Lắk: Công an huyện Ea Kar điều tra làm rõ các vụ TNGT rồi bỏ trốn

Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xảy ra nhiều vụ tài xế gây tai nạn giao thông rồi phóng xe bỏ trốn, khiến nhân dân bức xúc. Với sự quyết tâm và kiên trì điều tra, vừa qua, Công an huyện đã truy tìm xử lý được một số vụ.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Ea Kar đã xảy ra hơn 20 vụ TNGT. Trong đó có đến 6 vụ các tài xế gây TNGT nghiêm trọng rồi phóng xe bỏ trốn. Thậm chí có những vụ xảy ra trong đêm vắng và rạng sáng nên nhiều giờ sau mới phát hiện được nạn nhân. Như vụ xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 19-4-2017 trên Quốc lộ 26 đoạn qua thôn 1 xã Ea Đar, huyện Ea Kar, một thi thể nằm chết bên đường, sau đó được Công an huyện xác định là bà Trần Thị C., người ở địa phương.Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định đây là vụ TNGT. Nhưng xe nào và ai gây ra tai nạn? Bây giờ trốn ở đâu? thì đó là những câu hỏi mà sau này Công an huyện Ea Kar phải mất rất nhiều thời gian, công sức để điều tra làm rõ, truy tìm được tài xế và chiếc xe tông chết bà Trần Thị C. Đó là xe tải mang BKS: 79C - 091.62 đang được sửa chữa trong một gara tại tỉnh Khánh Hòa. Còn tài xế là Nguyễn Thành Trúc, trú tại phường Ninh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một tài xế liên quan đến một vụ TNGT rồi bỏ trốn đang bị Công an huyện Ea Kar mời về làm việc

Mặc dù lúc đầu vẫn ngoan cố chối cãi, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ Công an huyện Ea Kar thu thập được, cuối cùng tài xế Nguyễn Thành Trúc phải thú nhận mình đã gây ra vụ tai nạn trên. Hiện Công an huyện Ea Kar đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc và sẽ xử lý Trúc theo quy định của pháp luật.

Tài xế gây ra TNGT, để mặc nạn nhân đang bị thương rồi phóng xe bỏ trốn là hành vi nhẫn tâm rất đáng bị lên án, nhưng để điều tra ra những vụ việc này, đưa được tài xế ra nhận tội cũng vô cùng khó khăn. Bởi vậy, sự vào cuộc tích cực điều tra, làm rõ các vụ việc vừa qua của Công an huyện Ea Kar đã được nhân dân trên tuyến QL26 rất đồng tình, tin tưởng, khen ngợi./.  

Duy Hòa

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top