KTNT - Người dân của đồng bào Tây Bắc di cư vào Tây Nguyên nhưng nét văn hóa truyền thống của họ làm tươi mới thêm trên quê hương thứ 2.
KTNT - Vào dịp tháng Giêng (15-1, Âm lịch) người đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc tại Xã Ea Tam, huyện Krông Năng, Đắk Lắk lại quây quần với nhau vui lễ hội để mừng một vụ mùa bội thu.
Lễ hội này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời góp phần lưu giữ và phát huy văn hóa của dân tộc mình trên quê hương mới.
Hằng năm, cứ vào rằm tháng Giêng sau mùa gặt, những bà con dân tộc Tây Bắc di cư vào Tây Nguyên lại tổ chức những lễ hội dân gian có nguồn gốc từ phía Bắc.Với dịp rằm tháng Giêng năm 2018 năm nay được có hàng trăm bà con tham gia. Cũng như mọi năm có 2 phần là, phần lễ và phần hội rất long trọng, gồm các nghi lễ (lễ lòng tồng) hay còn gọi là lễ xuống đồng. Cùng các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa của đồng bào vùng Tây Bắc.
Sau đây là hình ảnh lễ hội của bà con đồng bào Tây Bắc trên đất Tây Nguyên mà PV Báo Kinh tế nông thôn ghi nhận được:
Hoàn lưu của cơn bão số 3 (Yagi) đã khiến tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nén đau thương cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống trong sự sẻ chia của đồng bào khắp mọi miền đất nước.