Sáng 28-11, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với trường hợp vận chuyển thịt không rõ nguồn gốc.
Trước đó, 4 giờ ngày 26-11, Đội Quản lý thị trường cơ động phát hiện xe tải mang BKS: 47C- 10276 do tài xế Cao Thế Long (33 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông từ Đà Nẵng về Đắk Lắk. Khi lưu hành đến Quốc lộ 26 đoạn qua huyện Ea Kar thì bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.
Chiếc xe ô tô tải chở số thịt không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở
Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện xe chở hơn 700 kg thịt heo không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối.
Tại cơ quan chức năng, tài xế Long khai nhận mua số thịt trên tại Bình Định với giá 50.000 đồng/kg về bán kiếm lời. Theo tài xế Long, đây là lần đầu tiên mình chở thịt không rõ nguồn gốc. Mục đích mua về bán cho các quán nhậu và các gia đình tổ chức tiệc.
Số thịt không rõ nguồn gốc bị phát hiện
Sau khi kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường đã ra quyết định tiêu hủy số thịt không rõ nguồn gốc trên.
Quốc Hùng - Duy Hòa
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.