Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021 | 13:11

Đắk Nông: Ăn nhầm bả chó giống cây kẹo mút, một em bé tử vong thương tâm

Sau khi ăn vật thể lạ có hình dáng giống kẹo mút, 2 cháu bé 4 tuổi lên cơn co giật, khó thở, một cháu đã tử vong.

Sáng 19/4, một lãnh đạo UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc hai cháu nhỏ thương vong nghi ăn nhầm bả chó.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 19/4, hai em La Thu Ng và Phạm Lê Anh Th (cùng 4 tuổi, trú tại thôn 15, xã Nam Dong) chơi đùa ngoài sân và nhìn thấy một vật có hình dáng giống viên kẹo. Hai em nhặt lên và cùng nhau ăn, sau một lúc cả hai lên cơn co giật, khó thở...

Người nhà phát hiện đưa cả hai đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu nhưng em Ng đã tử vong, còn em Th đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

 

Nhà em Ng - nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Nhà em Ng - nơi xảy ra sự việc đau lòng.

 

Trước đó, vào năm 2014, trên địa bàn xã Nam Dong cũng xảy ra một vụ việc tương tự làm một cháu nhỏ 2 tuổi tử vong.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top