Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 3/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020, các xe chạy tuyến cố định, hợp đồng, du lịch đi và đến thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), chỉ được hoạt động 1 chuyến/ngày. Lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.
Đối với xe buýt đi và đến thành phố Buôn Ma Thuột phải giảm tối đa 50% số chuyến theo lịch trình chạy xe hàng ngày; số khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.
Xe taxi đi đến thành phố Buôn Ma Thuột phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch; chỉ chở 1 người/xe 4-5 chỗ, tối đa 2 người/xe 7-9 chỗ. Tất cả các phương tiện vận chuyển khách đi thành phố Buôn Ma Thuột phải lập danh sách hành khách với đầy đủ thông tin cá nhân và thời gian, địa điểm di chuyển… để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển hành khách đi và về với thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị vận tải xem xét hạn chế chở khách từ tỉnh Đắk Nông đi các tỉnh, thành phố, các vùng có nhiễm Covid-19 và ngược lại theo thông báo của Bộ Y tế.
Đối với các phương tiện vận tải hoạt động trong phạm vi tỉnh Đắk Nông, phải thực hiện vận chuyển không quá 30 người trên 1 chuyến xe (bao gồm cả người lái).
Lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh vận tải, phương tiện vận tải và xử lý vi phạm theo quy định.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.