Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021 | 17:25

Đất Xanh Miền Trung ủng hộ tiền mua vaccine phòng, chống Covid-19

Tính đến nay, tổng số tiền và hiện vật Đất Xanh Miền Trung ủng hộ chống Covid-19 lên tới 2,5 tỷ đồng, gửi tới các cơ quan tuyến đầu chống dịch và trực tiếp giúp đỡ nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam.

Mới đây, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội), đại diện Tổng công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng trong chương trình phát động cao điểm quyên góp ủng hộ với mục tiêu mua vaccine phòng, chống Covid-19.

1-dat-xanh-mien-trung-ung-ho-mua-vaccine.jpg

Đại diện Đất Xanh Miền Trung tham gia ủng hộ 1 tỷ đồng đợt một mua vaccine, theo phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

 

Đại diện các cá nhân, doanh nghiệp tham gia chương trình ủng hộ nhận được sự ghi nhận và cảm ơn từ đại diện chính quyền - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2-dat-xanh-mien-trung-ung-ho-mua-vaccine.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng các đại diện doanh nghiệp, cá nhân trong chương trình phát động.
 
 
 
Hơn 2,5 tỷ đồng chuyển đến cơ quan tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng vì dịch
 
Nhanh chóng tham gia ủng hộ trong đợt phát động này, Đất Xanh Miền Trung mong rằng, nỗ lực đóng góp của mình sẽ sớm mang đến cơ hội tiếp cận vaccine phòng, chống Covid-19 cho toàn thể người dân trong thời gian sớm nhất. Doanh nghiệp hi vọng sự chung tay đồng lòng từ chính quyền, các ban ngành liên quan, doanh nghiệp và toàn dân sẽ giúp đợt bùng phát dịch bệnh này sớm được kiểm soát, cuộc sống sớm quay lại bình thường.
 
Tính đến thời điểm này, Đất Xanh Miền Trung đã ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan và đơn vị tuyến đầu chống dịch tại TP Đà Nẵng trong suốt những lần Covid-19 bùng phát trên cả nước và Đà Nẵng hồi cuối năm 2020.
3-dat-xanh-mien-trung-ung-ho-mua-vaccine.jpg

Tiền mặt, trang phục bảo hộ phòng dịch, thiết bị y tế lẫn nhu yếu phẩm tổng trị giá 2,5 tỷ đồng đã lần lượt được Đất Xanh Miền Trung chuyển đến các cơ quan chống dịch và bà con nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện.

 

 

Hàng loạt biện pháp phòng dịch bảo vệ cán bộ, đối tác và khách hàng

Trước đó, trong lần dịch Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng hồi tháng 5, Đất Xanh Miền Trung cũng đã ngay lập tức thành lập Ban ứng phó dịch bệnh với nhiều hoạt động được triển khai ngay lập tức, kịp thời và quyết liệt.

4-dat-xanh-mien-trung-ung-ho-mua-vaccine.jpg

Hàng loạt biện pháp phòng chống dịch được thực hiện ngay khi Đà Nẵng có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tháng 5/2021.

 

 

Cụ thể, Đất Xanh Miền Trung phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở công ty và các dự án, nhà mẫu, văn phòng bán hàng.

Toàn bộ nhân viên, đối tác đến văn phòng công ty được yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện hàng loạt biện pháp đúng tiêu chí 5K do Bộ Y tế đề ra. Các nhân viên từ F2 được đề nghị khai báo với cơ quan y tế gần nhất, được sắp xếp làm việc tại nhà 21 ngày để đảm bảo cách ly mà vẫn hoàn thành công việc. Cán bộ nhân viên thực hiện phân công làm việc tại nhà xen lẫn trụ sở công ty để đảm bảo “chung sống an toàn trong đợt dịch”.

Nhờ đó, trong đợt Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19, toàn thể cán bộ, nhân viên Đất Xanh Miền Trung vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe và làm việc tốt, đảm bảo thu nhập, đóng góp vào nỗ lực toàn dân chống dịch của Chính phủ và Nhà nước đề ra./.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top