Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 | 14:48

Đâu là giải pháp để Hà Nội không còn khói rơm rạ gây ô nhiễm môi trường?

Đốt rơm, rạ sau thu hoạch là thói quen lâu đời của người dân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hành vi đốt rơm rạ bừa bãi là một trong những nguyên nhân khiến môi trường không khí ở Hà Nội trở nên ngột ngạt, ô nhiễm.

Vì sao còn tình trạng đốt rơm rạ?

Hiện nay, các huyện ngoại thành Hà Nội đang bước vào vụ thu hoạch lúa mùa 2020, hiện tượng người dân đốt rơm rạ đã xuất hiện ở xã Hòa Bình (huyện Thường Tín), các xã: Thanh Xuân, Phú Cường, Phú Ninh (huyện Sóc Sơn), các xã: Phúc Lâm, Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức)...

Bà Nguyễn Thị Liên, người dân xã Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức) bức xúc: “Rõ ràng, việc đốt rơm rạ gây nhiều tác hại cho môi trường, sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để”.

Trao đổi về việc này, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai Đào Thị Quỳnh cho biết, hạn chế lớn nhất là nhiều người dân chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của việc đốt rơm rạ đối với môi trường. Bên cạnh đó, do thu nhập của một số hộ dân còn thấp nên chưa tự đầu tư kinh phí xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học…

dot-rom-ra-ha-noi.jpg
Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Tùng.

 

Cũng về vấn đề này, đại diện Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ cho rằng, do việc sử dụng rơm rạ làm đầu vào cho các loại hình sản xuất chưa nhiều, chủ yếu làm thức ăn cho gia súc, giá thể trồng nấm…, dẫn đến tồn đọng khối lượng lớn rơm rạ sau thu hoạch… Mặt khác, chế tài xử lý người đốt rơm rạ hiện nay còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội đánh giá, so với những năm trước, tình trạng đốt rơm rạ ở ngoại thành đã giảm. Cụ thể, trong vụ lúa xuân 2020, tình trạng đốt rơm rạ ở huyện Quốc Oai giảm 15%, huyện Đan Phượng và Sóc Sơn cùng giảm 20%, riêng Đông Anh giảm 25%...

Tuy nhiên, số liệu trên cũng cho thấy, tình trạng đốt rơm rạ vẫn còn tiếp diễn, do đó, các địa phương cần quyết liệt vào cuộc triển khai các giải pháp mạnh mẽ mới có thể kéo giảm tình trạng này.

Cần những giải pháp quyết liệt

Với quyết tâm nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Thủ đô, ngày 18-9-2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết, huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của việc đốt rơm rạ đối với môi trường và sức khỏe. Huyện đã giao các hội nông dân và phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức cho hội viên, đoàn viên ký cam kết không đốt rơm rạ; đăng ký xây dựng mô hình thu gom và xử lý rơm rạ làm phân bón hữu cơ, làm nguyên liệu che phủ cho các vùng trồng cam, bưởi, giá thể trồng nấm…

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mê Linh Phạm Thị Bích Liên thông tin, huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đến từng xã để tập huấn, hướng dẫn người dân các phương pháp ủ hoai mục, sử dụng chế phẩm sinh học làm nát rơm rạ ngay tại đồng ruộng.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành, một số xã của huyện Gia Lâm, như: Yên Thường, Phù Đổng, Lệ Chi, Văn Đức... xử lý rơm rạ bằng cách cày lấp xuống ruộng, phủ rau vụ đông. Một số xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ, như: Hữu Văn, Mỹ Lương, Đồng Phú… đã phối hợp với doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa để thu gom rơm rạ làm thức ăn chăn nuôi và trồng nấm.

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 15/CT-UBND, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú (huyện Chương Mỹ) Phạm Văn Hải đề xuất cơ quan chức năng của huyện và thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho nông dân mua chế phẩm sinh học, giới thiệu doanh nghiệp sản xuất giấy, sản xuất viên đốt công nghiệp về thu mua rơm rạ cho nông dân...

Liên quan vấn đề trên, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, từ năm 2020 thành phố không còn áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí cho các địa phương mua chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ sau thu hoạch.

Tuy nhiên, xét trên thực tế, để hoàn thành mục tiêu Chỉ thị 15/CT-UBND, Sở sẽ tham mưu, đề xuất UBND thành phố khởi động lại chương trình hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học cho người dân xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Đồng thời, từ nay đến cuối năm 2020, Sở phối hợp với các địa phương mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật xử lý rơm rạ làm phân bón cho nông dân.

“Việc hỗ trợ, sử dụng chế tài xử phạt chỉ là một phần, quan trọng nhất là phải làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân, có như vậy mới chấm dứt việc đốt rơm rạ…”, ông Mai Trọng Thái nhấn mạnh.

Huyện Sóc Sơn sẽ xử phạt nghiêm người dân đốt rơm rạ

Theo UBND huyện Sóc Sơn, việc đốt rơm rạ là nguyên nhân gây thoái hóa đất và ô nhiễm môi trường, đặc biệt ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Trên địa bàn huyện, những năm qua tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến, dù địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp được thực hiện hàng ngày thông qua hệ thống phát thanh cơ sở. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền tác hại của việc đốt rơm rạ đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Vận động người dân sử dụng rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp để trồng nấm, ủ phân bón, lót chuồng trại; sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ cải tạo đất…

dot-rom-2427-1579078874.jpg
Người dân đốt rơm rạ tại cánh đồng xã Kiến Hưng, Hà Đông

 

 
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, cùng với thông tin, tuyên truyền, huyện chủ trương sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo Điều 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chưa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tổ công tác gồm công an xã chủ trì, phối hợp với nhân viên môi trường, địa chính và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức kiểm tra, nhắc nhở. Kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm đối với các đối tượng cố tình đốt rơm rạ theo Nghị định số 167 của Chính phủ.
 
“Chúng tôi đang tiếp tục giao Phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện, hướng dẫn các xã, thị trấn phương án xử lý hiệu quả rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Tổng hợp, đánh giá kết quả thử nghiệm xử lý rơm rạ, báo cáo UBND huyện để triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thời gian tới...” - ông Hồ Việt Hùng cho hay.
 
 
PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

Top