Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016 | 6:19

Đắk Lắk: Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Công an Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 23-8, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk luôn hưởng ứng với 3 tiêu chí nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc” được gắn chặt với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. Qua đó, các cáp hội và từng hội viên đều nỗ lực phấn đấu với 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức, khả năng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.

Quang cảnh đại hội

Nhờ thực hiện tốt các phong trào, trong 5 năm qua, công tác của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk đã góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao. Trong 5 năm qua đã có 41 lượt cán bộ, chiến sĩ được xét duyệt trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”; 1.378 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiều năm là đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua khối lực lượng vũ trang tỉnh.

BCH Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Đại hội đã bỏ phiếu kín, bầu ra 17 đồng chí trong BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021. Đại úy Nguyễn Thị Thu tái đắc cử Chủ tịch Hội Phụ nữ công an tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2011-2016

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho 11 tập thể và 41 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hội. Đại hội cũng đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

          Quốc Hùng - Duy Hòa 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top