Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2016 | 9:56

Đắk Lắk: Ngăn chặn tình trạng tổ chức đua xe ăn tiền

Sáng 8-7, Thiếu tá Nguyễn Quang Vịnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện, ngăn chặn bắt xử lý một số nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đua xe trái phép.

Thiếu tá Nguyễn Quang Vịnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk trao đổi với phóng viên

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Vịnh, thời gian gần, đây trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và một số huyện lân cận lại xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe môtô dàn hàng ngang, rú ga, nẹt pô, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường... gây mất trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc và lo ngại cho quần chúng nhân dân. Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép để bảo đảm TTATGT trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và triển khai nhiều phương án phòng, chống đua xe trái phép.

Lực lượng công an ngăn chặn các đối tượng đua xe

“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và cùng CSCĐ bắt xử lý một số nhóm đang tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép ở địa bàn xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột và xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk thu giữ hơn 30 xe máy đã độ chế. Các đối tượng tham gia đua xe từ độ 15 đến 25 tuổi. Khám xét trên các xe máy, các tổ công tác còn phát hiện một số hung khí như dao, gậy sắt và đạn… Bước đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập ở những khu vực đường vắng, rộng để tổ chức đua xe, không chỉ phóng nhanh lạng lách, bất chấp nguy hiểm mà những thanh thiếu niên này còn tranh thắng thua bằng tiền. Thông thường, trước thời điểm cuộc đua diễn ra, số đối tượng này thường bàn bạc, thống nhất rất kỹ về thời gian, địa điểm tổ chức cũng như cách thức đối phó với cơ quan chức năng”, Thiếu tá Vịnh cho biết thêm.

Xe độ, các đối tượng dùng để đua xe ăn tiền

Khám xét trên các xe máy, các tổ công tác còn phát hiện một số hung khí như dao, gậy sắt và đạn…

Kết quả phát hiện, ngăn chặn, xử lý được các nhóm đua xe này đã góp phần ổ định được TTATGT về đêm trên các tuyến đường ven TP.Buôn Ma Thuột giáp ranh với huyện Krông Pắk và Cư M’gar.

Quốc Hùng - Thành Nhân

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top