Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016 | 2:55

Đắk Lắk: Rủ bạn đi tắm hồ, học sinh lớp 3 chết đuối thương tâm

Chiều 23-9, lãnh đạo phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước làm một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là cháu Phan Quý Ph (trú tại TDP 1, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ và là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Võ Thị Sáu).

Trước đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, cháu Ph cùng 2 bạn nữ cùng lớp tên Diễm và Anh đi đến hồ cá cạnh nhà để chơi thì không may, cháu Ph và Diễm bị rơi xuống hồ. Thấy bạn kêu cứu, cháu Anh vội chạy đến nhà hàng xóm hô hào cứu giúp.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi chạy đến hiện trường họ thấy hai cháu đang chới với dưới hồ nước nên đã kéo được cháu Diễm lên trong tình trạng uống nhiều nước, riêng cháu Ph khoảng 10 phút sau mới đưa được cháu lên bờ. Sau đó, người dân chuyển hai cháu đến Bệnh viện thị xã Buôn Hồ để cứu chữa, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong.

Người nhà đang đưa thi thể nạn nhân về nhà để lo hậu sự

Ông Lê Văn Danh (51 tuổi ) người trú cùng tổ dân phố và tham gia cứu hai cháu cho biết: “Khoảng 12 giờ kém tôi đang ăn cơm thì thấy người dân hô hào. Tôi vội buông đũa bỏ chén, tới hiện trường rồi cùng mọi người cứu hai cháu nhưng vớt được cháu gái trước còn cháu Ph một lúc sau mới vớt được vì hồ quá sâu”.

Theo một số người dân, trước kia hồ này dùng để nuôi cá và có độ sâu khoảng 4-5m, nhưng thời gian gần đây đã có lấp bớt. Mấy ngày này, trên địa bàn có mưa to nên mực nước sâu đến khoảng 2m, rất nguy hiểm. Hiện gia đình đang tổ chức lễ tang cho cháu Ph.

Quốc Hùng - Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top