Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021 | 18:55

Đề xuất phạt 146 triệu đồng nhóm người ăn nhậu, hát hò trong thời điểm giãn cách

Tổ tuần tra Công an phường Nại Hiên Đông phát hiện 10 người tụ tập ăn nhậu, hát karaoke, trong thời gian thành phố đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng tụ tập ăn nhậu trong thời gian thành phố đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h45 ngày 6/9, trong lúc đi tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra Công an phường Nại Hiên Đông phát hiện 10 người tụ tập ăn nhậu, hát karaoke trước nhà Lô 107C1 đường Phạm Huy Thông (tổ 72, phường Nại Hiên Đông).
 
anh-1875.jpgNhóm người tụ tập ăn nhậu, hát karaoke trong thời gian giãn cách, trong đó có 9 người dương tính với ma túy (Ảnh: Q.L)

 

 

Sau khi bị phát hiện, nhóm này cho biết, ngày 6/9, phường Nại Hiên Đông chính thức trở thành vùng xanh, nới lỏng một số hoạt động nên mọi người tụ tập ăn mừng.
 
Qua test nhanh, có 9 trong tổng số 10 người dương tính với ma túy, gồm: Nguyễn Sơn L. (SN 1989), Ngô Văn H. (SN 1988), Lê Văn H. (SN 1983), Ngô Văn D. (SN 1989), Ngô Văn H. (SN 1987), Ngô Văn P. (SN 1978), Ngô Văn V. (SN 1975), Ngô Văn Q. (SN 1994) và Đặng Thanh P. (SN 1976), tất cả cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Cả nhóm cũng thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy.
 
Riêng ông H.X.H (SN 1970, ngụ tổ 72) âm tính ma túy nhưng cũng bị lập biên bản xử phạt vi phạm do ra đường mà không có lý do chính đáng.
 
Hiện Công an phường Nại Hiên Đông đã lập hồ sơ và đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt nhóm người trên tổng số tiền hơn 146 triệu đồng.
 
 
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top