Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 | 17:37

Đem thùng phiếu phụ đến tận nhà cử tri bị cách ly

Ngày 23/5, các thùng phiếu phụ đã được tổ bầu cử mang đến tận nhà các trường hợp đang bị cách ly tại nhà (F2) ở Quảng Nam, để thực các cử tri này thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Các thành viên của tổ bầu cử số 5, khối phố Mỹ Hòa, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, (Quảng Nam) đem thùng phiếu phụ đến tận nhà cử tri bị cách ly. Tại đây, trước khi đưa thùng phiếu vào nhà, các thành viên Tổ bầu cử tổ chức sát khuẩn thùng phiếu cũng như các quy tắc bảo hộ, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt.
 
Lực lượng chức năng Quảng Nam mang thùng phiếu cho cử tri bị cách ly tại nhà (ảnh CTV)
Lực lượng chức năng Quảng Nam mang thùng phiếu cho cử tri bị cách ly tại nhà (ảnh CTV)

 

Gia đình anh Phạm Đức D. có 3 cử tri thuộc diện cách ly tại nhà do có liên quan đến yếu tố dịch tễ tại TP Đà Nẵng, được các thành viên của Tổ bầu cử số 5 hỗ trợ để thực hiện bỏ phiếu tại nhà.
 
Anh Phạm Đức D. chia sẽ, đây là lần đặc biệt nhất khi anh thực hiện quyền công dân của mình ngay tại nhà, dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
 
Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch TP Tam Kỳ cho biết, hiện Tam Kỳ có 75 trường hợp cách ly tại nhà. Các trường hợp này đều được các Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến để thực hiện quyền công dân của mình.
 
2.jpg
Tại Đà Nẵng, các bệnh nhân điều trị COVID-19 và cử tri tại các khu bị phong tỏa... các tổ bầu cử đã thực hiện phương án để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình (ảnh CTV)

 

Tại Đà Nẵng, tại các điểm bầu cử là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, khu phong tỏa... các tổ bầu cử đã thực hiện phương án để cử tri được bầu cử, bảo đảm chất lượng và số lượng.
 
 
 
Hải Yến - CTV
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top