Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 | 18:14

Đến 17 giờ Quảng Nam, Quảng Ngãi có gần 100% cử tri đi bầu cử

Đến 17 giờ ngày 23/5, gần 100% cử tri của 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quảng Ngãi, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cho biết, đến 17 giờ ngày 23/5, có khoảng 98,76% cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 

Theo báo cáo nhanh của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có1.182 khu vực bỏ phiếu, đến 17 giờ đã  946 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%, 102 đơn vị hành chính cấp xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.
 
Đợt bầu cử lần này, hơn 952.000 cử tri tỉnh Quảng Ngãi tham gia bỏ phiếu tại 1.182 khu vực bỏ phiếu để bầu chọn 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 đại biểu HĐND cấp xã.
 
Tại Quảng Nam, chiều nay (23/5), bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, số lượng và cử tri đã đi bầu là hơn 1.169.000, chiếm 99,30%.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 

Theo bà Hoa, tổng số cử tri là 1.177.143. Số cử tri đi bầu sớm ngày 16/5/2021 là 4.855. Tính đến 17 giờ cùng ngày, số lượng và tỷ lệ cư tri đi bầu hơn 1.169.000, chiếm 99,30%, trong đó các huyện Nam Giang, Đông Giang, Hiệp Đức, huyện Bắc Trà My, Quế Sơn và  Tây Giang cử tri đã đi bầu cử đạt được 100%.
 
Tính đến thời điểm này, cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra đảm bảo, an toàn và thực hiện đúng về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top