Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 | 9:39

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi khoảng 22.000 con. Số lợn bị nhiễm bệnh rải rác tại 15 huyện.

Tại huyện Nghi Lộc, hiện có 19/29 xã tái phát dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn bệnh bị tiêu hủy là 7.000 tấn.

Theo ông Nguyễn Đình Thế, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Nam Đàn, trên địa bàn huyện có 8 xã xảy ra dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Dịch bắt đầu xuất hiện từ 10/9 đến giờ.

img_20211024_094041.jpg
Tại huyện Nghi Lộc, hiện có 19/29 xã tái phát dịch tả lợn châu Phi.

Tại huyện Thanh Chương, dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện tại 8 xã với khoảng 80 đến 85 con lợn bị nhiễm bệnh.

Để giảm bớt sự lây lan dịch tả lợn châu Phi, ông Ngô Đức Quỳnh, Phó chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, cần triển khai một số giải pháp chống dịch, cơ bản nhất là phát hiện sớm và dập ngay từ ổ đầu tiên. Việc tiêu hủy thì chính quyền địa phương đứng ra tiêu hủy cho người chăn nuôi.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền, chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Tất cả đầu vào phải sạch (giống, thức ăn...). Đồng thời, tiêu độc khử trùng chuồng trại trên toàn tỉnh, huy động người dân mua vôi bột, hóa chất để khử trùng.

img_20211024_094132.jpg
Lợn bị nhiễm bệnh được đưa đi tiêu hủy.

Bên cạnh đó, kiểm soát vận chuyển những xe lợn vào địa bàn tỉnh thì phải có giấy tờ đầy đủ, có nguồn gốc và quản lý giết mổ.

Lý giải nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi tái phát, ông Quỳnh cho biết thêm: Sau lũ lụt thì mầm bệnh có sẵn trong cơ thể lợn, một số động vật khác chết, các lò giết mổ theo các phương tiện đi khắp nơi nên khó kiểm soát. 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top