Theo Báo cáo của UBND TP. Hà Nội về tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đến nay dịch bệnh đã xảy ra tại 23.327 hộ chăn nuôi, chiếm hơn 30% tổng hộ số, cơ sở chăn nuôi.
TP. Hà Nội nhận định dịch TLCP vẫn ở mức cao và có dấu hiệu tiếp tục gia tăng, có chiều hướng xảy ra tại các hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn. Trong 4 ngày gần đây các địa phương có số lượng lợn phải tiêu hủy lớn như Mỹ Đức có gần 2.300 con phải tiêu hủy, Chương Mỹ là hơn 1.300 con, Ứng Hòa 1.177, Đông Anh 1.563 con...
Hà Nội có tổng đàn lợn trên 1,9 triệu con, lớn thứ 2 cả nước (sau Đồng Nai). Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện ở Hà Nội là hộ chăn nuôi lợn rừng, sử dụng thức ăn tận dụng tại phường Ngọc Thụy (Long Biên) ngày 24/2.
Đến ngày 24/6, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 4.401 xã, phường, thị trấn thuộc 459 quận, huyện, thị xã của 60 tỉnh, thành phố; làm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy gần 2,83 triệu con lợn, với tổng trọng lượng 166.105 tấn. Hiện nay, chỉ còn 3 tỉnh: Bến Tre, Ninh Thuận và Tây Ninh chưa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi.
Trước diễn biến của DTLCP có chiều hướng gia tăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan được giao tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn DTLCP không gây ảnh hưởng lớn đến đàn lợn chưa bị nhiễm bệnh và các đàn lợn đang được nuôi ở tại các cơ sở tập trung đó là phun thuốc phòng trừ vi khuẩn, rắc vôi bột xung quanh chuồng trại chăn nuôi, không sử dụng thức ăn không rõ nguồn gốc, thức ăn thừa có nguy cơ nhiễm bệnh, cách ly hoàn toàn với những người bên ngoài.
Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, TP hiện nay đang rất lo lắng đối với nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của nhân dân trong những tháng cuối năm, nếu không có những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thì nguy cơ Hà Nội sẽ thiếu thịt lợn để phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp tới.
Để bảo đảm nguồn thịt lợn cung cấp cho thị trường Hà Nội, TP đang cùng các Sở, Ban, Ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và tiêu hủy kịp thời lợn nhiễm bệnh đúng nơi quy định, không cho phép vận chuyển lợn nhiễm bệnh đi tiêu thụ trên thị trường, đặc biệt có cơ chế hỗ trợ cho người chăn nuôi khi có lợn phải tiêu hủy theo đúng các quy định của Nhà nước và TP, ông Sửu cho biết thêm.
Trước diễn biến rất phức tạp của DTLCP rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp và sự ủng hộ của những người chăn nuôi trên địa bàn TP. Hà Nội, công tác kiểm tra, kiểm soát phải được đặt lên hàng đầu. Lợn bị nhiễm bệnh phải được xử lý và chôn lấp ngay tại những nơi quy định, các cơ sở chăn nuôi phải có biện pháp phòng ngừa đê bảo vệ đàn lợn của mình không bị nhiễm bệnh, có như vậy đàn lợn sẽ không bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra, kinh tế của người chăn nuôi sẽ không bị thiệt hại.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.